Thứ năm, 28/03/2024 | 23:27
RSS

Hai thủ khoa tiêu biểu của 'đất học' thành Nam trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Thứ sáu, 26/07/2019, 10:18 (GMT+7)

Em Vũ Thị Phương (học sinh lớp 12 chuyên Sử) và Đào Trọng Tuấn (học sinh lớp 12 Toán 1), trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định là 2 thủ khoa tiêu biểu của 'đất học' thành Nam trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Theo Vietnam+, với phương châm học cho chính mình, em Đào Trọng Tuấn, học sinh lớp 12 Toán 1, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã không ngừng nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, Tuấn đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A1 tỉnh Nam Định với số điểm 28,3 (tiếng Anh, Toán đạt 9,4 điểm; Vật lý 9,5 điểm).

Cô Nguyễn Thanh Xuân, mẹ Tuấn cho hay, từ nhỏ Tuấn yêu thích đọc sách, báo. Lớn dần, em ngày càng thể hiện khả năng học tập của mình. Dù yêu thích, có hứng thú đặc biệt với các môn học tự nhiên, nhất là môn Toán song Tuấn vẫn học đều và đạt thành tích cao ở tất cả môn học.

Tuấn thi và đỗ thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Dưới sự dìu dắt của thầy cô, năm nào kết quả học tập của Tuấn cũng nằm ở top đầu của lớp, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi.

2 thủ khoa tiêu biểu của 'đất học' thành Nam trong kỳ thi THPT QG 2019
Chân dung em Đào Trọng Tuấn. Ảnh: Vietnam+

Còn về em Vũ Thị Phương, từ khi kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia được công bố, ngôi nhà nhỏ ở làng quê nghèo xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định của em Vũ Thị Phương, học sinh lớp 12 chuyên Sử, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong đông vui hơn ngày thường.

Bà con lối xóm, bạn bè đến chúc mừng Phương đã xuất sắc đạt 27,5 điểm (Văn 8,5; Sử và Địa mỗi môn 9,5), trở thành thủ khoa khối C tỉnh Nam Định.

Mọi người càng khâm phục tinh thần tự lập, vượt lên hoàn cảnh của cô thủ khoa có dáng người nhỏ nhắn này khi biết rằng do hoàn cảnh khó khăn và tính chất công việc, bố mẹ cùng ba chị em của Phương đã chuyển lên Hà Nội sinh sống, chỉ còn mình em ở cùng ông bà nội từ nhỏ.

Kết quả của em Đào Trọng Tuấn và em Vũ Thị Phương là một phần tiêu biểu của kết quả thi THPT Quốc gia 2019 đầy tự hào của tỉnh Nam Định. Theo dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT cho thấy, năm nay, Nam Định là địa phương có điểm trung bình các môn thi THPT Quốc gia cao nhất cả nước (5,97 điểm).

Theo báo cáo nhanh về dữ liệu điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, điểm trung bình môn Toán toàn tỉnh Nam Định là 6,523, cao hơn năm ngoái hơn 1 điểm. Theo thống kê, Nam Định có 22 bài thi Ngữ văn đạt điểm từ 9 trở lên và đặc biệt có 8 bài thi Ngữ văn đạt điểm 9,25.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Nam Định cho biết, có tới 574 bài thi Ngữ văn đạt từ 8 điểm trở lên và có 22 bài thi Ngữ Văn đạt điểm từ 9 trở lên.

2 thủ khoa tiêu biểu của 'đất học' thành Nam trong kỳ thi THPT QG 2019
Phổ điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Nam Định có điểm số cao. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thuận, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT, Nam Định cho biết. Năm 2018, Nam Định đứng vị trí thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ tốt nghiệp, top đầu về tỷ lệ thí sinh đỗ đại học. Năm nay 2019, cả điểm bình quân, điểm cao của Nam Định đều cao hơn năm trước.

Theo phổ điểm của tỉnh Nam Định, trong 9 môn thi THPT Quốc gia, tỉnh này có tổng số 25 bài thi đạt điểm tuyệt đối (điểm 10) gồm 4 bài thi ở môn Ngoại ngữ, 1 bài thi môn Sinh học, 3 bài thi môn Lịch sử, 2 bài thi môn Địa lý, 15 bài thi môn giáo dục công dân.

Số bài thi đạt điểm giỏi (từ 8 điểm đến dưới 10 điểm) tại "đất học" năm nay lên tới 12.523 bài. Trong đó có 2.580 bài thi đạt từ 9 đến dưới 10 điểm (Nam Định có 8/9 bài thi Ngữ văn đạt điểm cao nhất môn thi này là 9,25 điểm).

Đặc biệt, môn Giáo dục công dân của Nam Định có 7.151 bài thi thì có tới 4.261 bài đạt từ 8 điểm trở lên, 1412 bài đạt từ 9 đến 10 điểm. Điểm bình quân môn thi này tại Nam Định lên tới 8 điểm.

Tính theo khối thi, năm nay đạt điểm cao nhất khối A của Nam Định thuộc về em Bùi Minh Hiếu đạt 28,35 điểm (số báo danh 250126380, cao nhất khối B là em Hoàng Văn Tiến (số báo danh 25006860) đạt 28,65 điểm, cao nhất khối C là em Vũ Thị Phương (số báo danh 25000404) dạt 27,5 điểm, cao nhất khối D là em Nguyễn Tuấn Vịnh (số báo danh 25008717) 26,95 điểm, cao nhất khối A1 là em Đào Trọng Tuấn (số báo danh 25000516) đạt 28,3 điểm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN