Thứ năm, 25/04/2024 | 11:51
RSS

Hài Tết Kỷ Hợi 2019, khán sẽ giả thưởng thức ‘siêu phẩm’ nào?

Chủ nhật, 09/12/2018, 07:39 (GMT+7)

Đa số đĩa hài Tết 2019 vẫn tiếp tục khai thác những câu chuyện sau lũy tre làng, các vấn đề thời sự trong năm

Hài Tết Kỷ Hợi 2019, khán giả thưởng thức món cười nào?Hài Tết Kỷ Hợi 2019, khán giả sẽ được thưởng thức những món cười đặc sắc

Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian lý tưởng để các nhà làm phim đầu tư cho các bộ phim hài Tết. Từ lâu, hài Tết vẫn luôn là món ăn tinh thần quen thuộc của mỗi gia đình Việt dịp Tết đến Xuân về. Không những mang lại tiếng cười vui vẻ, các tác phẩm hài Tết còn chứa đựng nhiều ý nghĩa thâm sâu, những sự kiện mang tính thời sự trong năm.

Nắm bắt được tầm quan trọng của những tác phẩm này, cũng như thị hiếu của khán giả. Từ khoảng trước Tết Dương lịch một tháng, các dự án phim hài Tết đã bắt đầu rục rịch lộ mình, hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, bạn bè.

Đối với thị trường đĩa hài, Duyên hẹn (đạo diễn Doãn Sơn) dài 3 tập, tái hiện gốc tích của một mối tình được hứa hẹn từ vài đời trước đã lên lịch phát hành. Đạo diễn Doãn Sơn tiết lộ, đã có một số đài truyền hình ngỏ lời mua bản quyền phim để phát sóng.

Đạo diễn Bình Trọng cũng đang tất bật cho phần 9 của đĩa hài Đại gia chân đất, còn nghệ sĩ Vượng Râu đang dồn sức thực hiện Cưới ngay kẻo ế 3. Lần này, Vượng Râu mời NSND Khải Hưng làm đạo diễn cho dự án của mình cùng với sự tham dự của Quang Tèo, Chiến Thắng, Minh Hằng... . 

Hài Tết Kỷ Hợi 2019, khán giả thưởng thức món cười nào?
Một cảnh trong đĩa hài Tết Cưới ngay kẻo ế

‘Ngoan lại không có quà’ của đạo diễn Phạm Nguyên Bắc có sự góp mặt của NSND Quốc Anh, Quang Tèo, Hiệp Vịt, Xuân Nghĩa, Đại Mý, Dũng Híp. Theo tiết lộ của Phạm Nguyên Bắc, phần 2 của bộ phim sẽ tiếp tục "xoáy" vào những vấn đề xã hội nhức nhối, là tình trạng chạy chức chạy quyền, tham ô, tham nhũng, sự tham lam, mù quáng của con người. Qua đây, phim sẽ như một lời gợi nhắc về nhân - quả, về giá trị của yêu thương, đùm bọc giữa người với người trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, hai phim hài Tết “Tỷ phú đè đại gia” và “Bản nhiều vợ” cũng được ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2019 này. Đây là hai dự án phim của đạo diễn Dương Ngọc Bảo.

Qua 6 năm với 6 phần phim đặc sắc, “Ván cờ vồ” đã trở thành đặc sản hài võ thuật không thể thiếu với đông đảo công chúng mỗi khi Tết đến Xuân về. Phần 6 của seri phim với tên gọi “Siêu nhân hậu đậu” quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Vĩnh Xương, Thanh Hòa, Kim Anh.

Có thể thấy, đa số đĩa hài Tết năm nay vẫn tiếp tục khai thác những câu chuyện sau lũy tre làng, các vấn đề thời sự trong năm. Riêng thị trường phía Nam, hiện tại chắc chắn có bộ phim dài 5 tập Tân lang đón tân xuân (đạo diễn Hoàng Thơ) sẽ lên sóng HTV7, với dàn diễn viên trẻ như: Hồng Kim Hạnh, Đinh Bảo Yến, Kyo York... Phim kể câu chuyện dở khóc dở cười của một đám cưới miền Tây, do người nhà gia đình nghe lời một thầy bói “dỏm”.

Dịp Tết năm nay, dự kiến sẽ có 5 bộ phim điện ảnh được ra mắt: Cua lại vợ bầu, Táo quậy, Trạng Quỳnh, Vu quy đại náo và 3D Cung tâm kế. Tất nhiên, con số này chưa phải chắc chắn vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có khả năng sẽ dời lịch chiếu vào phút chót. Điểm chung của các bộ phim Tết năm nay là đề tài gia đình.

Đơn cử, Cua lại vợ bầu xoay quanh câu chuyện tình yêu của Thoại, một thợ sửa xe máy với Linh, một cô nàng thiết kế thời trang. Còn Táo quậy là bộ phim hiếm hoi đưa hình ảnh Táo quân lên màn ảnh rộng. Riêng Trạng Quỳnh lại mang màu sắc dân gian cổ trang khi lấy cảm hứng từ giai thoại Trạng Quỳnh. Với Vu quy đại náo, kể câu chuyện về một nhóm bạn chuyên tổ chức đám cưới. Mỗi phim, đều có nội dung riêng biệt nhưng đều mang sự hài hước nhẹ nhàng để phục vụ khán giả ngày Tết.

Lý giải việc các đạo diễn hay nhà sản xuất cứ phải “nhằn” các gương mặt hài quen thuộc, ít có nhân tố mới, đạo diễn Vượng Râu cho biết, Tết là dịp mọi người mong muốn tìm kiếm những cảm xúc vui tươi, hạnh phúc nên thị trường phim rạp mùa Tết cũng đặc biệt hơn các dịp khác.

Vì vậy, không ai có thể làm điều đó tốt hơn các diễn viên hài. Thế nhưng theo anh, gu thưởng thức của khán giả hiện nay đã tinh tế và có chọn lọc hơn trước rất nhiều. Những tên tuổi của các nghệ sĩ lớn chắc chắn là một trong những yếu tố mang đến nhiều thuận lợi cho phim, nhưng không phải là yếu tố bắt buộc. “Nếu sản xuất một bộ phim không chỉn chu thì rất khó thu hút khán giả”, anh khẳng định.

Xem: Cưới ngay kẻo ế tập 2

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN