Thứ ba, 16/04/2024 | 21:48
RSS

Hai tấm biển xác nhận bố con 'chính chủ' khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Thứ ba, 26/02/2019, 11:33 (GMT+7)

Mới đây cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh hai bố con mang tấm biển xác nhận 'bố con chính chủ' khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, một hình ảnh “lạ” đang gây xôn xao trên khắp những nhóm Facebook đông thành viên. Người đàn ông trong hình đeo tấm biển ghi dòng chữ: "Bố chính chủ, có CMT (chứng minh thư) đối chiếu". Trong khi đó, bé gái được người này bế cũng đeo tấm biển ghi nội dung tương ứng: "Con chính chủ, có giấy khai sinh mang theo".

Đa phần dân mạng đều tỏ ra thắc mắc về mục đích của tấm biển. Nhiều ý kiến cho rằng ông bố cẩn thận đeo tấm bảng cho con gái để tránh trường hợp con gái đi lạc hoặc bị bắt cóc. 

Hai tấm biển xác nhận bố con 'chính chủ' khiến ai cũng phải ngoái nhìn
Cặp bố con "chính chủ" gây sốt mạng xã hội

"Có lẽ ông bố làm vậy để phòng các vụ bắt cóc chăng? Chuyện trẻ em đi lạc, bị bắt cóc ở nơi công cộng đâu phải chuyện hiếm", thành viên Tú Minh nhận xét.

Trong khi đó, không ít người tỏ ý chê bai ông bố vì cách làm "khác người". 

"Dù gì thì đeo cái biển sau lưng như vậy cũng có phần kì cục. Hai bố con có thể in dòng chữ đó lên áo đôi để trông gọn gàng hơn đấy!", một người khác góp ý. Rất có thể, ông bố trẻ làm vậy vì lo ngại ảnh hưởng từ một vụ án thương tâm gần đây.

Trước đó, khoảng 17h chiều ngày 21/2, anh Lê Hoài B. (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) dắt con đi chơi tại khu vực công viên thị trấn. Đang chơi trò đuổi bắt vui vẻ cùng con, bất ngờ một người phụ nữ bán vé số (chưa rõ danh tính) gần đó tri hô “Bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em”.

Ngay sau đó anh B. bị người dân hô hoán, đuổi theo. Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, Kiên Giang) đứng gần đó chạy vào can thiệp. Anh Bảo giải thích anh đang đưa con đi dạo nhưng người này có rượu nên không tin. Anh ta chạy vào quán gần đó lấy con dao, chạy tới đâm vào tim anh Bảo. Nạn nhân tử vong khi trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau đó, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đang tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ việc.

Rose
Theo Đời sống Plus/GĐVN