Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:48
RSS

Hải Phòng: Vợ và con gái bị 'bồ nhí' của chồng đánh nhập viện

Thứ hai, 04/06/2018, 07:07 (GMT+7)

Trong khi bồ nhí đánh vợ thì người chồng cố sức kìm giữ con gái để cho tình nhân được dịp ra tay, khiến vợ và con gái bị thương.

Chồng giữ con để bố nhí đánh vợ nhập viện
Chồng giữ con để bố nhí đánh vợ nhập viện. Ảnh Cắt từ clip

Mới đây, vào khoảng 20h tối 2/6, tại ngã tư chợ Đại, xã Thọ An, huyện An Lão (Hải Phòng) anh V. dẫn theo bồ nhí là chị L. đến đánh ghen dã man với chị P. (vợ anh V.).

Cô bồ đã dùng gậy gỗ và mũ bảo hiểm đánh chảy máu đầu chị P. Thậm chí, anh V. còn giữ con gái của vợ cũ để cho bố nhí đánh cả 2 mẹ con. Sau khi đánh ghen, cặp đôi đã bỏ mặc vợ cũ cùng con gái ở lại trong đau đớn còn họ bỏ đi.

Sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Mọi người đều tỏ ra bất bình trước cách hành xử của anh chồng và cô bồ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra thương xót cho 2 mẹ con chị vợ. Đặc biệt, chi tiết người chồng giữ chân con gái để bồ nhí đánh đập cả 2 mẹ con khiến dân mạng phẫn nộ.

Tài khoản T. L bức xúc nói: "Nghe chuyện bồ ghen ngược đúng là cuộc sống đảo lộn, đã cướp chồng, cướp bố của con người ta mà vẫn ngang nhiên đi đánh ghen, thật trơ trẽn".

“Không thể chấp nhận nổi. Đây không phải là tự muốn đánh ghen mà là đã bị cướp chồng lại còn bị bồ đánh đập nữa à? Đúng là không thể hiểu nổi, thương chị vợ quá”, bạn M.K bình luận.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Đào Văn Trang, Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng xác nhận có vụ việc đánh ghen.

Khoảng 20h30, công an xã nhận được thông tin người dân báo. Lúc này, chính ông Trang đã trực tiếp xuống ghi nhận, thụ lý giải quyết.

"Anh V. đã lập gia đình với chị P. ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy. Tuy nhiên, lâu nay anh V. có quan hệ tình cảm sống như vợ chồng với chị T. ở xã An Thọ. Chị T., đã bỏ chồng từ lâu, giữa người phụ nữ này đã có quan hệ tình cảm với anh V. trong khoảng thời gian khá dài.

Hôm qua người vợ trên đường đi làm về đã đi theo gọi chồng về nhà. Sau đó giữa chị P. với người tình anh V. có lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Chị P. đã bị chị T. đánh chảy máu đầu phải nhập viện chữa trị", ông Trang thông tin.

Theo ông Trang, hiện chị P. đang nằm viện nên vẫn chưa trình báo Công an. Tuy nhiên, trách nhiệm công an xã sẽ tiến hành xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN