Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:36
RSS

Hải Phòng: Thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát dù liên tục giải thích 'đánh nhầm người'

Thứ sáu, 12/07/2019, 13:54 (GMT+7)

Khi bị nhóm thanh niên lạ mặt đuổi đánh, anh Việt đã liên tục giải thích “các anh đánh nhầm người rồi” nhưng nhóm người trên bỏ ngoài tai và tiếp tục hành hung.

Nam thanh niên bị hàng chục đối tượng truy sát trong đêm phải nhập viện.
Nam thanh niên bị hàng chục đối tượng truy sát trong đêm phải nhập viện.

Sáng ngày 12/7, trao đổi với PV, anh Phạm Quốc Việt (SN 1992, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) cho biết, anh đang rất bức xúc vì bị một nhóm thanh niên cầm dao đuổi theo truy sát, chém liên tiếp vào người khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Theo anh Việt, sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối ngày 7/7. Vào khoảng thời gian trên, anh và một số người bạn đang nhậu tại nhà hàng Hồn Việt, thuộc xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Lúc này, bàn nhậu bên cạnh anh Việt xảy ra xô xát, đánh nhau, hai người trong nhóm anh Việt đi ngang qua không may bị ném cốc trúng người nên đã có lời qua tiếng lại, hai người bạn của anh Việt đã bị đánh, thấy bạn bị đánh, anh Việt sang can ngăn thì bị nhóm thanh niên này cầm chai bia đập vào đầu. Do quá hoảng sợ nên anh Việt đã bỏ chạy.

Khi anh bỏ chạy, nhóm thanh niên khoảng  5 – 10 người này đã cầm dao, tuýp sắt đuổi theo truy sát, khi anh chạy đến cây xăng thuộc xã Thủy Sơn thì bị gục ngã, nhóm người trên đã dùng hung khí đánh liên tiếp vào người anh. Thậm chí nhóm này còn bắt anh quỳ xuống xin lỗi, sau đó còn dọa giết.

Cũng theo anh Việt, anh không hề quen biết nhóm người trên và cũng không có mâu thuẫn gì xảy ra. Khi nhóm người này hành hung anh, anh đã liên tục xin lỗi và giải thích “các anh đánh nhầm người rồi, em chỉ can thôi mà” nhưng họ bỏ ngoài tai, tiếp tục chửi bới và đánh đập. Sự việc sau đó đã được anh Việt trình báo lên Công an huyện Thủy Nguyên.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 12/7, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Thủy Nguyên xác nhận, có vụ việc trên “Hiện chúng tôi đã vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc trên”- vị đại diện cho biết.

Hiện anh Việt đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), anh bị thương ở vùng mắt, vùng trán do bị nhóm thanh niên cầm chai bia đập. Còn vùng lưng, tay có nhiều vết chém. Riêng vùng bắp chân trái thì phải mổ do vết chém quá sâu làm đứt gân và cơ chân. “Ngay sáng hôm sau khi xảy ra sự việc, các bác sĩ đã tiếp hành phẫu thuật mổ chân, nối gân lại cho anh”- anh Việt chia sẻ.

Hiện sức khỏe anh Việt đã dần bình phục, các bác sĩ cho biết, khoảng 7 – 10 ngày nữa sẽ có thể xuất viện. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên điều tra làm rõ.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN