Thứ ba, 23/04/2024 | 20:33
RSS

Hai nữ sinh hoảng sợ nhớ lại cảnh bị 'chị đại' đánh đập dã man

Thứ hai, 28/12/2020, 08:07 (GMT+7)

Cả hai nữ sinh N và T đều không quen biết hai đối tượng và cũng không biết lý do vì sao cả hai bị chặn đường đánh đập dã man.

Chiều 27/12, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) phối hợp với Công an phường Hố Nai, TP.Biên Hòa xác minh, điều tra vụ việc hai nữ sinh bị đánh đập dã man.

Hai nữ sinh gặp nạn là N.H.Y.N, SN 2006, ngụ phường Hố Nai và B.N.T.T, SN 2008, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa.

Hai nữ sinh hoảng sợ nhớ lại cảnh bị 'chị đại' đánh đập dã man
Hình ảnh hai nữ sinh bị đánh đập dã man.

Sau nhiều ngày bỏ nhà đi vì sợ hãi, đến nay hai nữ sinh đã trở về nhà và kể lại toàn bộ sự tình cho gia đình nghe. Hai nữ sinh này đã được người nhà đưa đến công an để trình báo sự việc.

Sau khi bình tĩnh trở lại, hai nữ sinh cho biết, chiều 21/12, N chở T đang đi trên đường hẻm nhỏ thuộc khu phố 5, phường Hố Nai thì bất ngờ bị hai đối tượng nữ chặn đường, bắt dừng xe.

Vì sợ hãi nên N đã dừng xe và bị hai đối tượng nữ vừa chửi bới, vừa kéo cả hai lôi vào một con hẻm khác khá vắng vẻ.

Tại đây, hai đối tượng đã dùng tay và chân đánh, đạp 2 em té xuống đường rồi tiếp tục dùng tay chân đấm, đạp vào mặt một cách dã man.

Hai nữ sinh hoảng sợ nhớ lại cảnh bị 'chị đại' đánh đập dã man
Mặc dù có nhiều nam sinh đứng xem nhưng không ai can ngăn, vẫn để hai "chị đại" đánh đập nữ sinh dã man.

Nữ sinh N kể: "Lúc em và bạn T bị đánh, có một số bạn khác đứng xem, em thấy các bạn ấy cũng mang đồng phục học sinh và tầm tuổi bọn em. Chúng em có la hét, cầu cứu, xin tha nhưng chẳng thấy ai vào can ngăn. Hai chị đó đánh bọn em một lúc thì bỏ đi và chúng em không biết hai chị đó là ai. Khi bị đánh, em có thấy một số bạn quay lại sự việc bằng điện thoại và không ngờ các bạn ấy đăng lên mạng.

Trước khi bỏ đi, hai chị ấy còn đe dọa và nói những lời rất đáng sợ, khó nghe nên bọn em  hoảng quá đi trốn không dám về nhà. Chúng em không quen hai chị ấy và không biết lý do bị đánh".

Liên quan đến vụ việc này, trả lời báo chí, bà Trương Thị Huệ, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, bà đang yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ.

Còn Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa - ông Nguyễn Hữu Nguyên cũng đã yêu cầu Phòng GDĐT Biên Hòa vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Riêng hai nữ sinh đã được người nhà đưa đến bệnh viện để thăm khám.

Nha Mẫn
Theo Dân Việt