Thứ năm, 25/04/2024 | 20:40
RSS

Hai học sinh lớp 8 bị tàu hỏa tông thương vong

Thứ sáu, 20/05/2022, 16:54 (GMT+7)

Tàu hỏa đang lưu thông theo hướng đi Văn Điển thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Q. điều khiển chở theo em Đ. trên đường đến trường. Hậu quả, em Đ. tử vong tại chỗ, em Q. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

 

Hai học sinh lớp 8 bị tàu hỏa tông thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamnet

Theo thông tin trên VietNamnet, ngày 20/5, tại km7+700 khu gian Giáp Bát – Văn Điển (thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe đạp điện khiến 2 em học sinh thương vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là em Trần Đ. (SN 2008), trường hợp bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu là em Phạm Anh Q. (SN 2008; trú tại huyện Thanh Trì). Cả hai đều là học sinh lớp 8 trường THCS Thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội).

Hai học sinh lớp 8 bị tàu hỏa tông thương vong

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường xử lý, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: VietNamnet

Trước đó, vào khoảng 13h45 chiều cùng ngày, tàu khách SE35 đầu máy 910 do ông Trần Quốc T. (Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển đang lưu thông theo hướng đi Văn Điển thì va chạm với xe đạp điện do em Q.  chở theo em Đ. đi từ khu X2 ngõ 198 Ngọc Hồi - Quốc Bảo ra đường Ngọc Hồi để đến trường. Vụ va chạm mạnh khiến em Đ. tử vong tại chỗ, em Q. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Hai học sinh lớp 8 bị tàu hỏa tông thương vong

Hiện trường xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh không có rào chắn khi tàu di chuyển qua. Ảnh: VietNamnet

Nguồn tin trên CAND cho biết, theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đạp điện của Q. và Đ. đã vượt gần hết đường ngang nhưng vẫn bị tàu đâm vào đuôi xe rồi hất văng hai nạn nhân đi xa.

Ghi nhận của PV, hiện trường xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh không có rào chắn khi tàu di chuyển qua. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường sắt – Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thanh Trì triển khai bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại