Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:29
RSS

Hải Dương: Nghi vấn người phụ nữ ăn xin vào nhà bắt cóc trẻ em khiến dư luận xôn xao

Chủ nhật, 16/09/2018, 08:45 (GMT+7)

Chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin ban đầu liên quan đến sự việc nghi vấn người phụ nữ ăn xin vào nhà bắt cóc bé trai 3 tháng tuổi gây xôn xao dư luận ở Hải Dương.

Hải Dương: Chính quyền xã thông tin về vụ việc nghi vấn người phụ nữ ăn xin vào nhà bắt cóc bé trai 3 tháng tuổiBài đăng chia sẻ về vụ việc giả danh ăn xin bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận

Chiều ngày 13/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng chia sẻ về vụ việc nghi vấn một người phụ nữ ăn xin vào nhà có ý định bắt cóc bé trai 3 tháng tuổi gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo nội dung chủ tài khoản và cũng là mẹ của bé trai bị một người phụ nữ vào tận nhà và có hành vi bắt cóc trẻ cho biết:

“Hôm nay mình đã ổn định tinh thần không bị hoang mang như hôm trước mình muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình để mọi người biết và để đề phòng cảnh giác nhé.

Vào 9h30' buổi sáng ngày 11/9/2018 có một phụ nữ tầm 40 tuổi đóng giả đi ăn mày, bà ta đội một chiếc nón rách, mặc bộ quần áo hoa cũ có vài mảnh vá nhưng điều đặc biệt là bà ta xăm lông mày.

Trong lúc sở hở tôi đi phơi quần áo ở phía sau nhà. Bà ta đã đi vào trong giường nhà tôi và bế con tôi đi ra giữa sân thì bị tôi phát hiện ra .

Tôi chạy đến gần bà ta và bế con vào lòng. Sau khi bế được con chạy lên hè mà chân tay tôi bủn rủn không kêu được lên lời.

Con tôi được hơn 3 tháng tuổi cháu ngủ li bì, không bú mẹ đến hơn 4 tiếng sau cháu mới tỉnh táo. Hôm đó tôi ở nhà một mình hoảng sợ quá tôi không kêu lên nổi nên bà ta đã đi mất.

Có bác hàng xóm gần nhà tôi nhìn thấy bà ta đi xe máy cùng một người đàn ông. Trời ơi nguy hiểm quá cả nhà ạ”.

Sau khi được đăng tải, bài đăng đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa số các ý kiến đều tỏ ra hoang mang trước hành vi manh động của người phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em trên.

Bên cạnh đó, nhiều thành viên cũng không quên nhắc nhở gia đình chủ nhân bài viết nên cẩn thận tránh để xảy ra sự việc tương tự.

Theo tìm hiểu của PV Đời sống Plus, sự việc trên xảy ra tại thôn Vạn Tải, xã Minh Đức (Tứ Kỳ, Hải Dương).

Sáng ngày 16/9, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Minh Đức xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã. “Sau khi có thông tin về sự việc, Công an xã Minh Đức đã có mặt tại ngôi nhà được cho là nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu nội dung sự việc.

Qua thông tin gia đình và người dân cung cấp về vụ việc. Cán bộ công an xã cho biết bước đầu nhận định đây là một vụ việc có dấu hiệu của hành vi bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, rất may mắn là đối tượng bị phát hiện nên chưa thực hiện được hành vi phạm tội”, đại diện UBND xã Minh Đức cho biết.

Trong khi đó, trước những thông tin về vụ việc, với mục đích tránh để người dân hoang mang đồng thời nâng cao ý thức của nhân dân, Công an xã Minh Đức cũng đã ra thông báo về vụ việc.

Theo đó, sau khi đặt con 3 tháng tuổi trên giường, chị Đoàn Thị H. (31 tuổi) có ra phía sau nhà phơi quần áo. Khoảng 15’ sau, khi đang phơi quần áo, chị H. phát hiện hết móc nên bê thau quần áo về sân trước để phơi thì phát hiện 1 đối tượng là nữ, tuổi trên 40, mặc áo hoa cũ, có nhiều mảnh vá đang đứng ở sân nhà mình trên tay có bế 1 trẻ nhỏ. Một tay người phụ nữ dùng chiếc nón che mặt cháu bé.

Khi chị H. phát hiện sự việc có hỏi người phụ nữ thì người này bảo “đi vào nhà ăn xin nhưng thấy trẻ khóc quá nên bế đi tìm mẹ nó”. Sau khi sự việc xảy ra, chị H. đưa tay bế lại cháu nhỏ từ người đàn bà và phát hiện đó chính là con trai mình.

Sau khi bị phát hiện, người phụ nữ đã lên xe máy do một người đàn ông điều khiển bỏ đi mất. Công an xã Minh Đức nhận định đây là trường hợp, đối tượng lừa đảo, lợi dụng sơ hở của gia đình có cổng mở để vào nhà bế trẻ mang đi. Tuy nhiên do bị phát hiện nên sự việc đáng tiếc không xảy ra.

Công an xã Minh Đức cũng nhắc nhở toàn thể nhân dân đề cao cảnh giác, nhất là các gia đình có trẻ sơ sinh ở nhà nên hạn chế mở cổng, mở cửa… tránh tạo điều kiện cho các đối tượng xấu hoạt động.

Xem thêm:

Truy lùng kẻ bịt khẩu trang xông vào ngân hàng cướp tiền ở Tiền Giang

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN