Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:33
RSS

Hà Tĩnh: Dự án 800 tỉ đồng 'đắp chiếu', hàng chục hecta ruộng của người dân biến thành bãi đất hoang

Chủ nhật, 04/03/2018, 19:33 (GMT+7)

Dự án hệ thống tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng cho các phường ở thị xã Kỳ Anh có tổng mức đầu tư lên đến hơn 800 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau 8 năm thi công, công trình dở dang và hiện bỏ hoang, lãng phí.

Hà Tĩnh: Người dân nơm nớp lo sợ bên cạnh dự án 800 tỉ đồng bỏ hoang
Người dân vừa tiếc nuối vừa nơm nớp lo sợ bên cạnh dự án 800 tỉ đồng bỏ hoang

Hệ thống tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng cho các phường phía nam thị xã Kỳ Anh được khởi công xây dựng từ năm 2009, với tổng vốn đầu tư lên đến 800 tỉ đồng. Mục đích của dự án là tiêu thoát nước cho gần 80km2 diện tích lưu vực sườn Đông của dãy Hoành Sơn, tránh tình trạng ngập lụt xung quanh khu vực dự án khu liên hiệp luyện thép cảng Sơn Dương và các khu dân cư lân cận.

Dự án trên được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ phường Kỳ Phương đến cầu Tây Yên đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2011. Giai đoạn 2: Từ cầu Tây Yên đến đê Hòa Lộc, phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành được 60% hạng mục về giải phóng mặt bằng.

Hà Tĩnh: Người dân nơm nớp lo sợ bên cạnh dự án 800 tỉ đồng bỏ hoang

Theo tìm hiểu của PV, để thực hiện được dự án này tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo thu hồi 38,2 hecta đất trồng lúa, hoa màu của 248 hộ dân. Chủ đầu tư Dự án là Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị thi công giai đoạn 2 là Công ty CP Thượng mại và Dịch vụ Nga Sơn (địa chỉ tại TX Hồng Lĩnh) liên doanh với Công ty CP xây dựng 1 làm đơn vị thi công.

Theo ghi nhận, các hạng mục công trình cầu, mương thoát nước đang bị xuống cấp nghiêm trọng, phần sắt lộ thiên hoen rỉ, còn những cọc tiêu, tấm kè bê tông nằm ngổn ngang, sắp đống,…

Hà Tĩnh: Người dân nơm nớp lo sợ bên cạnh dự án 800 tỉ đồng bỏ hoang
Nhiều tấm kè bê tông nằm vương vãi rất lãng phí

Đặc biệt, tại phường Kỳ Trinh có rất nhiều tấm bê tông bị vỡ sắt bung ra ngoài gây nguy hiểm cho người, vật nuôi khi đi lại qua dự án. Không những vậy, nhiều đoạn bị đào xới tạo thành những vũng nước sâu hơn 3m khiến nhiều người dân vô cùng hoang mang, lo lắng cho con em mình nếu như nhỡ sảy chân xuống đây.

Ông Trần Đình Nghinh (65 tuổi, xóm 4 tổ dân phố Hòa Lộc), bộc bạch: “Khi dự án này được triển khai thì người dân chúng tôi rất phấn khởi và sẵn sàng nhường lại phần đất sản xuất để phục vụ dự án, nhưng không hiểu sao sau khi thi công chưa được bao lâu lại bỏ dỡ không làm nữa…

Người dân rất xót xa khi thấy dự án lớn nhưng giờ bỏ hoang vừa tốn kém, vừa gây nguy hiểm cho người dân qua đây. Chúng tôi cũng không biết cái dự án này có được triển khai nữa hay không?”.

Hà Tĩnh: Người dân nơm nớp lo sợ bên cạnh dự án 800 tỉ đồng bỏ hoang
Nhiều cọc tiêu bị rêu bám cỏ mọc xanh phủ xung quanh​

Cũng theo ông Nghinh thì trước đó chừng 6 tháng có hai em nhỏ  trong thôn đi qua chẳng may trượt chân chết đuối ngay tại con mương của dự án đã đào. “Giờ người dân chúng tôi lo lắng lắm, vì những hố sâu do dự án để lại đang là mối rình rập vô cùng nguy hiểm cho con em địa phương”, ông Nghinh nói.

“Khi mới khởi động dự án chúng tôi cứ tưởng nó sẽ có nhiều lợi ích cho người dân. Thế nhưng, giờ người ta đào ngổn ngang, các kênh mương chỗ làm chỗ không khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.

Không những vậy, hồ ao nuôi cá, đồng ruộng thì không có nước để tưới bởi đã bị những con mương chắn dòng nước lại, trước đây làm được 2 vụ mùa trên một năm nay chỉ làm có được một vụ mà cũng rất bấp bênh”, bà Trần Thị Thương ở tổ dân phố Hòa Lộc chia sẻ.

Hà Tĩnh: Người dân nơm nớp lo sợ bên cạnh dự án 800 tỉ đồng bỏ hoang
Công trình xuống cấp, khiến người dân bất an

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Anh Đàn, Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh cho biết: “Công trình này đã triển khai làm từ rất lâu nhưng không hiểu sao đến nay đã 8 năm vẫn chưa hoàn thành, máy móc của nhà thầu không còn nằm trên công trình. 

Nếu dự án còn tiếp tục thì nên sớm hoàn thành để cho dân bớt lo lắng, còn không thì xin bàn giao lại đất sản xuất trả lại mặt bằng cho người dân, vì diện tích đất canh tác của địa phương còn rất ít”.

Cũng theo ông Đàn, về phía chính quyền địa phương đã có văn bản báo cáo tại cuộc tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh Hà Tĩnh tại UBND xã Kỳ Hưng vào năm 2017 và tỉnh hứa sẽ có văn bản trả lời nhưng không hiểu sao đến nay chưa thấy một văn bản nào trả lời để giải thích trước người dân.


Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm trong việc lát đá vỉa hè Hà Nội

Minh Đức
Theo Đời sống Plus/GĐVN