Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:38
RSS

Hà Tĩnh: Khóc lóc xin tha, nữ sinh cấp 3 vẫn bị lột đồ, đánh hội đồng dã man

Thứ bảy, 03/03/2018, 10:26 (GMT+7)

Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm nữ sinh cấp 3 vẫn xông vào đánh hội đồng, lột đồ nạn nhân khiến nhiều người bức xúc.

Phẫn nộ nữ sinh cấp 3 bị đánh hội đồng, lột đồ ở Hà Tĩnh
Phẫn nộ nữ sinh cấp 3 bị đánh hội đồng, lột đồ ở Hà Tĩnh. Ảnh chụp từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 1 đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị 2 cô gái vây đánh và liên tiếp dùng tay tát thẳng vào mặt, túm giật tóc, xé áo, kéo áo lột trần.

Mặc dù nữ sinh liên tiếp gào khóc van xin thảm thiết, nhưng 2 cô gái kia vẫn không chịu buông tha, thậm chí còn đánh đập nhiều hơn, theo báo Người đưa tin.

Điều đáng nói là khi xảy ra sự việc có nhiều người vẫn vô tư đứng xem và không có bất kỳ hành động nào can ngăn, thậm chí còn hò reo, cổ vũ và dùng điện thoại quay lại.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và bày tỏ thái độ bức xúc, lên án hành vi làm nhục người khác của 2 cô gái và mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm. 


Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng, lột đồ

Sự việc trên diễn ra vào sáng ngày 26/2 tại hồ Bình Sơn, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nữ sinh bị đánh đang là học sinh trường THPT Hương Khê, theo VTC News.

Ông Phan Thanh Toàn - hiệu trưởng trường THPT Hương Khê - xác nhận nữ sinh bị đánh hội đồng tại bờ hồ Bình Sơn là em N.T.L., học sinh của trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã trình báo với Công an huyện Hương Khê vào cuộc để điều tra, xử lý. Công an huyện Hương Khê vào cuộc điều tra và xác định, người có hành vi tổ chức đánh, lột áo của nữ sinh kia là Lê Phương Dung, 20 tuổi, trú tại xóm 8, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.


Cô giáo được cứu sống: Tôi áy náy, ám ảnh cả đêm không ngủ được​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN