Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:36
RSS

Hạ tầng giao thông đồng bộ thúc đẩy thị trường BĐS Long An

Thứ sáu, 01/11/2019, 10:00 (GMT+7)

Hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ đã và đang thúc đẩy thị trường BĐS Long An phát triển, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư.

Hiện nay, TP.HCM kết nối với ĐBSCL thông qua các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 50, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, cao tốc TP.HCM – Trung Lương… Mạng lưới này đều đi qua địa bàn Long An hoặc đấu nối thuận tiện với mạng lưới hạ tầng sẵn có của Long An.

Vị trí đắc địa giáp TP.HCM, hạ tầng giao thông đồng bộ là lợi thế thu hút của thị trường BĐS Long An

Vị trí đắc địa giáp TP.HCM, hạ tầng giao thông đồng bộ, ... là lợi thế thu hút của thị trường BĐS Long An 

Dự kiến trong thời gian tới các tuyến đường: Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành nối với sân bay quốc tế Long Thành và cao tốc nối với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất…Tất cả mở ra cho Long An cơ hội đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị vệ tinh giúp TP.HCM giãn dân về phía Tây và Tây Nam.

Cùng với đó các dự án BOT Nâng cấp, mở rộng QL1, QL50, ĐT 830,… sẽ gia tăng năng lực trung chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp trọng điểm của Long An tới các cảng biển trong vùng Đông Nam Bộ, đồng thời, tăng lưu lượng hàng hóa giao lưu giữa các tỉnh ĐBSCL với TP.HCM.

Nhờ quy hoạch liên kết vùng được đẩy mạnh, hệ thống giao thông đồng bộ, những năm gần đây Long An trở thành khu vực thu hút mạnh vốn đầu tư vào ngành công nghiệp – dịch vụ – thương mại từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những nhà máy, xí nghiệp liên tục được hình thành. Từ đây, một nguồn lao động lớn từ các địa phương trên cả nước, hướng về Long An để lập nghiệp, sinh sống.

Với mức tăng trưởng dân số cơ học một cách chóng mặt, nhiều khu dân cư hiện hữu trở lên quá trật trội, không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Thị trường BĐS Long An khởi sắc nhờ liên tục ra mắt dự án bất động sản được đầu tư bài bản, pháp lý ổn định và biên độ sinh lời cao

Thị trường BĐS Long An khởi sắc nhờ liên tục ra mắt dự án bất động sản được đầu tư bài bản, pháp lý ổn định và biên độ sinh lời cao.

Nhận thấy dư địa phát triển tốt của thị trường BĐS Long An, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn đã nhanh tay đầu tư vào Long An như: Vingroup, Nam Long, Vạn Thịnh Phát, Him Lam, T&T Group hay Thaco…

Không chịu tự thua trên sân nhà, nhiều doanh nghiệp kinh doanh BĐS địa phương cũng đồng loạt đưa ra thị trường những dự án BĐS được đầu tư bài bản, pháp lý rõ ràng. Cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa hai khối doanh nghiệp trên càng tạo hiệu ứng tốt cho thị trường, cũng như đa dạng trong sản phẩm BĐS phục vụ nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, sự thay đổi mạnh, hoàn thiện tốt hạ tầng giao thông cùng nhiều tuyến đường hiện hữu đang giúp thị trường bất động sản Long An ngày càng phát triển bền vững.

"Việc trong thời gian ngắn, nhiều công trình hạ tầng lớn được triển khai, nhiều siêu dự án cùng lúc đổ bộ vào Long An sẽ làm thay đổi bộ mặt thị trường bất động sản nơi đây. Bất động sản Long An tiếp tục chứng kiến sự đột phá trong thời gian tới”, ông Châu dự báo.

Cũng theo lời Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), bên cạnh lợi thế từ việc phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, thị trường bất động sản Long An cũng đang chiếm được quan tâm của đa số khách hàng, nhà đầu tư nhờ việc liên tục đưa ra thị trường những dự án bất động sản được đầu tư bài bản, pháp lý ổn định và biên độ sinh lời cao.

Linh Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN