Thứ năm, 25/04/2024 | 00:17
RSS

Hà Nội FC mất 3 trụ cột ở trận tiếp đón Nam Định

Thứ năm, 05/03/2020, 09:43 (GMT+7)

Ở trận tiếp đón Nam Định trên sân nhà tới đây thuộc vòng 1 V.League, Hà Nội FC sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng bộ ba hảo thủ Duy Mạnh Đình Trọng và Quang Hải vì vấn đề sức khỏe.

CLB Nam Định và Hà Nội FC đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho màn so tài giữa hai đội vào lúc 17h thứ 7 ngày 7/3 tới trong khuôn khổ lượt trận mở màn V.League 2020.

Đánh giá về đối thủ thành Nam ở lượt trận đầu tiên, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra thận trọng: “Nam định là đối thủ khó chơi với Hà Nội FC, năm ngoái chúng tôi đã thua ở sân Nam Định, lượt về kết quả tốt hơn. Tôi khẳng định Nam Định là đối thủ kỵ dơ đối với Hà Nội FC. Năm nay, Nam Định có sự bổ sung các nhân tố mới, có biến chuyển mới. Nam Định là biến số của mùa giải năm nay”.

 HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ đội bóng thủ Đô sẽ vắng Duy Mạnh, Đình Trọng và Quang Hải ở trận gặp Nam Định tới đây vì chấn thương và sức khỏe

HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận: “Duy Mạnh đang chờ tái khám và sang Singapore để mổ. Chấn thương của Duy Mạnh là nặng cần thời gian dài ít nhất 6 tháng mới có thể quay lại. Còn trường hợp của Đình Trọng, hôm nay thứ Tư mà không thể tập luyện thì thứ Bảy rất khó thi đấu. Hôm nay, Đình Trọng đang đi tái khám ở viện 108 kiểm tra tổng thể để xem mức độ. Hiện tại, Quang Hải đã bình phục được 70 đến 80 %, tôi chưa muốn mạo hiểm xuất phát để đảm bảo cho cầu thủ này”.

Theo chia sẻ, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ sử dụng Bùi Hoàng Việt Anh thế chỗ Duy Mạnh ở những vòng đấu tới, Việt Anh từng thi đấu khá tốt trong trận Siêu Cup gặp TP HCM cách đây ít ngày và vẫn cần thời gian để hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Một khó khăn lớn khác đối với Hà Nội FC đó là việc SVĐ Hàng Đẫy sẽ không mở cửa đón khán giả do dịch Covid-19.

Hà Nội FC mất 3 trụ cột ở trận tiếp đón Nam Định
Hà Nội FC mất 3 trụ cột ở trận tiếp đón Nam Định

Ở trận đấu quan trọng này Nam Định có được đội hình mạnh nhất và tự tin hướng tới một kết quả có lợi trước đội bóng Thủ Đô qua đó có sự khởi đầu thuận lợi ở mùa giải năm nay.

Trước thềm V.League, Nam Định tham dự giải Viettel mở rộng và đã lên ngôi vô địch ở giải đấu này với sự góp công lớn của tân binh Đỗ Merlo, cựu tiền đạo của SHB Đà Nẵng.

Trước đó, sau khi kết thúc mùa giải 2019, SHB Đà Nẵng đã quyết định không ký tiếp hợp đồng với chân sút gốc Argentina này, dù cho anh mới chỉ trở lại đội bóng sông Hàn sau khi HLV Lê Huỳnh Đức ngồi lại ghế nóng hồi đầu mùa.

Dù đã 34 tuổi, thế nhưng không một ai nghi ngờ về đẳng cấp và bản năng sát thủ của Merlo, tại V.League 2019, anh kịp có cho riêng mình tới 11 bàn thắng, chỉ kém bộ đôi Vua phá lưới Bruno Cunha Cantanhede và Pape Omar đúng 4 bàn.

Sự có mặt của tiền đạo sinh năm 1985 này chắc chắn sẽ giúp HLV Nguyễn Văn Sỹ giải quyết đáng kể cơn đau đầu trên hàng công khi mà bộ đôi Gustavo A. Dos Santos và Pereira Diogo Junior đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Theo số liệu thống kê qua các mùa giải V.League của Soccerway, Đỗ Merlo đã ghi được 131 bàn thắng, nằm trong tốp 5 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất ở V.League.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN