Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:53
RSS

Hà Nội dẫn đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2023

Thứ ba, 14/03/2023, 07:21 (GMT+7)

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thành tích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023 với 141 học sinh đạt giải.

Sự kiện:
Hà Nội

Hà Nội dẫn đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2023

Sở GD&ĐT Hà Nội gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Tối 13/3, Bộ giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023.

Theo đó, 2.238 thí sinh trong tổng số 4.589 thí sinh dự thi đoạt giải. Hà Nội dẫn đầu về số lượng thí sinh đạt giải với 141 em, tiếp đến là Nghệ An (87), Vĩnh Phúc (79), Hải Phòng (76). Trong top 10 đơn vị dẫn đầu, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 9 với 64 học sinh đạt giải.

Xét về số giải nhất, Hà Nội cũng dẫn đầu với 13/85 giải. Tiếp theo là Đại học Quốc gia Hà Nội (10), Hà Tĩnh (8), Nghệ An (7), Hà Nam (6). Bắc Ninh, Hải Phòng và Vĩnh Phúc cùng có 5 giải nhất.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước với 101 em đạt giải, trong đó có 11 giải Nhất. Tại Hà Nội, ngoài Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn có các trường có học sinh đạt giải gồm: THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây, THPT Phùng Khắc Khoan Thạch Thất và THPT Thường Tín.

Trước đó, trong các ngày 24 và 25/2 đã diễn ra kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với 4.589 thí sinh dự thi 12 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung. Hà Nội là đoàn đông nhất với 184 học sinh đến từ 7 trường THPT.

Kỳ thi này sẽ chọn ra những học sinh tốt nhất để đưa vào các đội tuyển Olympic Việt Nam dự thi khu vực và quốc tế thi Vật lý và Tin học châu Á - Thái Bình Dương; các kỳ thi Olympic Quốc tế.

Năm 2022, Hà Nội cũng là đơn vị dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 125 giải/184 học sinh tham dự. Tuy nhiên, Hà Nội lại không có đại diện dự thi tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại