Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:52
RSS

Hà Nội: Cách ly 11 người Trung Quốc mới nhập cảnh vào Việt Nam

Thứ năm, 06/02/2020, 12:54 (GMT+7)

UBND phường Nhân Chính đã cách ly 14 ngày đối với 11 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn để theo dõi.

Hà Nội: Cách ly 11 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam 14 ngày
Ảnh Minh hoạ

Ngày 6/2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định phê duyệt danh sách 12 trường hợp trên địa bàn phường bị áp dụng biện pháp cách ly phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên tại nhà. Những trường hợp này đều mới từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam và hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Theo đó, trong số 12 người cách ly, có 11 người quốc tịch Trung Quốc. Những người này sẽ được trạm y tế phường theo dõi, đo nhiệt độ. Hiện những người này không bị ho hay sốt nhưng vẫn phải cách ly 14 ngày để theo dõi.

Ngoà ra, vị này cũng thông tin, ngày 4/2, UBND phường Nhân Chính đã tổ chức họp ban chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn phường. Tại hội nghị, UBND phường đã thông tin tới thành phần ban chỉ đạo về tình hình dịch, đặc điểm và các dấu hiệu nhận biết của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên địa bàn phường.

Theo đó, tăng cường quản lý cư trú, cập nhật nắm bắt tình hình những người đi về từ vùng có dịch, cũng như người có quốc tịch Trung Quốc sinh sống, làm việc trên địa bàn phường, giám sát nguồn lây bệnh, người lây bệnh, lộ trình di chuyển của người lây bệnh.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, phải thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh tại cộng đồng để khoanh vùng và xử lý kịp thời, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các nhà trường, công trường, tòa nhà mới xây dựng trên địa bàn phường.

Tổ chức vệ sinh môi trường khử khuẩn và thực hiện duy trì vệ sinh tại trụ sở, các phòng, ban, đơn vị và trường học trên địa bàn phường. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, qua đó mỗi người dân tự biết cách phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN