Thứ năm, 25/04/2024 | 22:30
RSS

Hà Nội: Anh chồng dùng dao bầu đâm người tình của em dâu tử vong

Thứ bảy, 21/07/2018, 15:30 (GMT+7)

Bắt gặp em dâu nói chuyện với người đàn ông cùng xã, người anh chồng đã lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, người anh chồng đã dùng dao bầu đâm tử vong người tình của em dâu.

Hà Nội: Anh chồng dùng dao bầu đâm người tình của em dâu tử vongTrong lúc nóng giận, ông Thanh đã dùng dao đâm người cùng xã tử vong. Ảnh minh hoạ

Chiều ngày 21/7, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Quốc Oai cho biết đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hà Nội tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh N.V.T. (SN 1982). Hung thủ ra tay sát hại anh T. cũng được cơ quan chức năng xác định là Nguyễn Văn Thanh (SN 1966). Cả 2 người đều trú tại xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng tối ngày 13/7, người dân xã Sài Sơn bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra. Người dân kéo đến xem xét vụ việc thì phát hiện anh T. nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Cạnh đó là ông Thanh và người em dâu là chị H. trong bộ dạng thất thần. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã gọi xe cứu thương đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an xã Sài Sơn đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để tiến hành bảo vệ hiện trường. Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Sài Sơn đã thông báo vụ việc lên Công an huyện Quốc Oai để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền.

Về phần nạn nhân T. mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó do vết đâm vào vùng ngực gây mất nhiều máu.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Sài Sơn cho biết đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ mối quan hệ giữa chị H. (em dâu hung thủ) và anh T. (nạn nhân).

Theo đó, ông Thanh có một người em trai kết hôn cùng với chị H. Trong cuộc sống, vợ chồng em trai không có điều tiếng gì. Quãng thời gian sau đó, vợ chồng chị H. có với nhau được 3 người con.

Sự việc bắt đầu phức tạp vào khoảng hơn 1 năm trước khi em trai ông Thanh lâm bệnh nặng qua đời bỏ lại chị H. một mình chăm sóc 3 người con.

Thời gian gần đây, chị H. và nạn nhân T. được người dân đàm tiếu có mỗi quan hệ tình cảm. Mặc dù được gia đình anh chồng nhiều lần khuyên bảo nhưng chị H. và anh T. vẫn thường xuyên qua lại.

Mối quan hệ của 2 người không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình ông Thanh cũng như họ hàng bên gia đình chồng. Vào tối ngày 13/7, bắt gặp anh T. và chị T. tiếp tục qua lại tâm sự, ông Thanh đã có lời qua tiếng lại với nạn nhân.

Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, ông Thanh đã dùng dao bầu đâm một nhát thấu ngực anh T. khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, ông Thanh đến cơ quan chức năng để đầu thú và khai nhận hành vi giết người của mình.

Đại diện UBND xã Sài Sơn cho biết, xét theo phương diện pháp lý, mối quan hệ của anh T. và chị H. không trái pháp luật khi anh T. cũng đã ly hôn vợ trong khi đó chồng chị H. cũng đã mất được 1 năm.

Tuy nhiên, theo phương diện làng xóm, mối quan hệ này không nhận được sự ủng hộ nhất là từ phía gia đình chồng chị H. “Sự việc xảy ra giữa những người trong một xã khiến nhiều người dân không khỏi bàng hoàng. Nhất là trong trường hợp hung thủ gây án là ông Thanh là người rất hiền lành”, đại diện Công an xã Sài Sơn cho hay.

Trao đổi thêm về hung thủ, vị Công an xã Sài Sơn cho biết ông Thanh là người chưa có tiền án, tiền sự. Hai vợ chồng ông cũng làm nông nghiệp và kinh tế gia đình cũng không khá giả gì. Ngoài chăm sóc các con, ông Thanh còn đang phụng dưỡng bố mẹ già.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Hai thanh tra chấm thi ở Hà Giang bất ngờ vắng mặt khi quét bài thi

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN