Thứ tư, 24/04/2024 | 12:49
RSS

Hà Nam bắt đối tượng vận chuyển số lượng ma túy lớn ra Hà Nội tiêu thụ

Thứ tư, 30/09/2020, 07:03 (GMT+7)

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thò Bá Thái (SN 1986), trú ở bản Huổi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo tin tức từ báo BVPL, rạng sáng ngày 25/9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng Thò Bá Thái đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại đường Quốc lộ 1A thuộc địa phận tổ dân phố số 1, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý (Hà Nam).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 5 kg ma túy “đá" và 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin. Tang vật vụ án gồm 5 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin. Ảnh: TD-TD/Công an Hà Nam. 

vận chuyển ma túy
Chân dung đối tượng (dấu X) và tang vật. Ảnh: CA Hà Nam

Bước đầu, đối tượng Lò Bá Thái khai nhận, số ma túy trên được vận chuyển từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ, trên đường vận chuyển qua địa bàn Hà Nam thì bị bắt. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, Hà Nam từng triệt xóa đường dây ma túy Sơn La về Hà Nam, thu hơn 23.000 viên ma túy. Hồi 15h20' ngày 2/7, tại bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La) đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Đức, SN 1995, trú tại Tiểu khu 1, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có hành vi vận chuyển trái phép 23.690 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 2.407,06 gam. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đức khai nhận lấy ma túy từ bên kia biên giới thông qua một số đối tượng là người bản địa với ý định đem về xuôi tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng dùng thủ đoạn cất giấu tinh vi trong thùng mật ong, khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN