Thứ năm, 18/04/2024 | 16:55
RSS

Hà Nam: Bắt đối tượng kề dao vào cổ, cướp taxi lúc 1h sáng

Thứ sáu, 17/07/2020, 21:16 (GMT+7)

Chiều 17/7, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã bắt được nghi phạm cướp taxi tại thành phố Phủ Lý rạng sáng 16/7. Người này là Trương Văn Chung (26 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam).

Hôm vụ án xảy ra, anh Phạm Văn Hùng (24 tuổi) lái xe đón Chung tại một nhà hàng trên đường Ngô Gia Khảm. Sau khi đi được khoảng 100 m, nghi phạm rút dao kề cổ tài xế và quát "ngồi im". Anh Hùng gạt được tay Chung, mở cửa và chạy ra ngoài truy hô. Tên cướp thấy vậy cũng mở cửa bỏ chạy.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định bắt được đối tượng Trương Văn Chung là thủ phạm gây ra vụ án trên. Tại cơ quan Công an, Chung đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

"Đối tượng Chung là thanh niên mới lớn, không có công ăn, việc làm ổn định, lêu lổng tại địa phương. Nguyên nhân được xác định do Chung nghiện game, không có tiền tiêu xài nên mới gây án", Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thông tin với Dân Việt. 

Hà Nam: Bắt đối tượng kề dao vào cổ, cướp taxi lúc 1h sáng
Chân dung đối tượng Trương Văn Chung. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Sau 9 giờ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi vấn là Trương Văn Chung (SN 1994), trú tại Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Trường Văn Chung là đối tượng nghiện game online, không có việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Đến khoảng 10h ngày 16/7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt được đối tượng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đấu tranh, đối tượng Chung đã khai nhận chính mình gây ra vụ án trên. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, lực lượng công an đã thu giữ 1 con dao dài khoảng 30cm, bản màu đen bám dung dịch màu nâu nghi máu, 1 xe mô tô Wave BKS 98L3-6236, 1 điện thoại di động, Dân Trí cho hay.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN