Thứ năm, 28/03/2024 | 20:11
RSS

Hà Giang: Hai 'nữ quái' lừa xin việc đút túi 1,5 tỷ đồng

Thứ năm, 23/08/2018, 21:19 (GMT+7)

Hai 'nữ quái' tự nhận mình có quan hệ rộng có thể xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước. Cả hai đút túi gần 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân hòng chiếm đoạt.

Hà Giang: Hai 'nữ quái' lừa xin việc đút túi 1,5 tỷ đồng
Hà Giang: Hai 'nữ quái' lừa xin việc đút túi 1,5 tỷ đồng. Ảnh CAO.

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận hồ sơ và tiền xin việc làm, theo VOV.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt là Hà Thị Bích Ngọc (SN 1969), trú tại tổ 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang và Nguyễn Diệu Hương (SN 1981), trú tại tổ 16 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Tài liệu điều tra cho biết, trong năm 2015 và 2016, đối tượng Ngọc và Hương đã có hành vi lừa đảo với hình thức nhận hồ sơ và tiền để xin việc làm tại các cơ quan nhà nước của nhiều bị hại với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, Công an TP. HCM đưa tin.

Để thực hiện hành vi của mình, hai đối tượng "nổ" có mối quan hệ rộng, trong khi đó, cả 2 đều không có khả năng xin việc, số tiền trên, thực chất các đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN