Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:11
RSS

Hà Đông (HN): Khuất tất trong quản lý phòng khám y tế tư nhân không phép

Thứ hai, 12/03/2018, 16:33 (GMT+7)

Địa bàn quận Hà Đông xuất hiện nhiều phòng phòng khám y tế tư nhân không phép ngang nhiên hoạt động. Điều bất ngờ là cơ quan chức năng thừa nhận không thể kiểm soát.

Để tìm hiểu rõ nội dung này, PV đã tiến hành thâm nhập thực tế tại quận Hà Đông. Qua xác minh, PV đã phát hiện hàng loạt các phòng khám nha khoa quy mô lớn nằm ngay tại trung tâm và dọc các trục đường, cùng với bảng hiệu "khủng" có đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh về răng.

Điển hình là nha khoa Hà Nội (Ba La), nha khoa Phú Lãm (184, tổ 7, Phú Lãm), nha khoa 108 (liền kề 21, lô 8, khu đô thị Mậu Lương, phường Kiến Hưng)... Đặc biệt có phòng khám mở tại nhà riêng tại khu liền kề 5, lô 8, khu đô thị Mậu Lương, phường Kiến Hưng (do bác sĩ Vũ Thái đứng khám). Nhiều phòng khám nha khoa nhân viên không mặc trang phục của ngành theo quy định, trang thiết bị cũ kỹ,…

Phòng khám treo biển hiệu cũ kỹPhòng khám nha khoa với biển hiệu cũ kỹ

Sau khi tiếp cận và ghi lại tư liệu tại các phòng khám nha khoa, PV Đời sống Plus đã liên hệ phỏng vấn các chủ phòng khám nói trên. Chia sẻ với PV, các chủ phòng khám này thừa nhận, phòng răng của họ đều chưa có giấy phép hoạt động của Sở y tế Hà Nội cấp hoặc lấy lý do đang chờ thẩm định để được cấp phép (nhưng đã hoạt động từ lâu), hoặc có giấy phép nhưng không dán lên biển quảng cáo (đây là việc làm trái với quy định của Bộ Y tế).

Phòng khám GPHĐ đã hết hạnPhòng khám không treo biển GPHĐ lên biển hiệu

Theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 109/2016/NĐ–CP, các phòng khám y tế tư nhân sau khi có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp phải dán lên trên biển hiệu, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV, bà Lê Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Y tế quận Hà Đông thừa nhận, tại quận Hà Đông có tình trạng nhiều cơ sở nha khoa không được cấp phép vẫn đang hoạt động. Bà Bình cho hay: “Chúng tôi có đi kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt, nhưng họ vẫn cứ lén lút và do địa bàn quận cũng rộng quá trong khi nhân lực của phòng thì hạn chế, hiện phòng chỉ có 4 người nên chưa giải quyết được triệt để”.

Bà Bình cho biết thêm: “Một số cơ sở khi chúng tôi nhận được tin báo, khi đến nơi kiểm tra thì không thấy nữa”.

Khi PV đề nghị phòng Y tế cung cấp danh sách các phòng khám nha khoa đã được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép hoạt động, các biên bản thanh kiểm tra và xử lý các sai phạm của các phòng khám “chui” trên địa bàn, bà Bình nói sẽ trả lời qua thư điện tử. Tuy nhiên, đã hơn 2 tuần trôi qua, vị này vẫn chưa có hồi âm cụ thể.

Phòng khám không phép có biển hiệu rất toPhòng khám treo biển hiệu rất "khủng", nhưng không xuất trình được GPHĐ do Sở Y tế cấp

Phòng khám nằm trên trục đường lớnPhòng khám nha khoa nằm trên trục đường chính

Thực tế, tại quận Hà Đông hiện vẫn tồn tại rất nhiều phòng khám nha khoa hoạt động “chui” nhưng không hề bị cơ quan chức năng quận Hà Đông kiểm tra và xử lý. Câu trả lời thoái thác, đổ lỗi cho nhân lực của trưởng phòng Y tế quận khiến dư luận không khỏi hoài nghi về năng lực, cũng như tính công tâm của vị lãnh đạo này.

Phòng Y tế quận Hà Đông đã thừa nhận tình trạng có nhiều phòng khám nha khoa hoạt động "chui" trên địa bàn, nhưng xử lý tình trạng trên như thế nào, kết quả ra sao? 

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Nam - Hà Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN