Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:24
RSS

Hạ đẹp Malaysia, U23 Lào vào bán kết U23 Đông Nam Á

Thứ ba, 22/02/2022, 07:45 (GMT+7)

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở lượt trận thứ hai giúp U23 Lào thẳng tiến tới vòng bán kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng xứ Triệu Voi lọt vào tới vòng đấu này.

Ảnh hưởng của dịch covid-19 khiến bảng B chỉ còn lại U23 Lào và U23 Malaysia, và hai đội sẽ thi đấu hai lượt đi và về để tìm ra đội duy nhất của bảng đấu này giành quyền vào chơi ở vòng bán kết.

Trận lượt đi, U23 Lào khiến U23 Malaysia phải ôm hận với chiến thắng 2-1. Đến trận lượt về, U23 Lào tiếp tục khiến cho đối thủ bất ngờ với lối chơi đầy khó chịu của mình. U23 Lào chơi rất chủ động, thậm chí còn có nhiều cơ hội ngon ăn hơn so với U23 Malaysia trong hiệp một. và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 43 do công của Bounkong với một siêu phẩm sút phạt.

Ở chiều ngược lại, U23 Malaysia lại thi đấu như "gà mắc tóc" và bất lực trong việc tìm được mảnh lưới đối phương trong hiệp một dù cũng sở hữu một vài tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của đối thủ.

Bước sang hiệp hai, với tinh thần không còn gì để mất, U23 Malaysia dồn toàn bộ lực lượng lên tấn công với hy vọng có được bàn thắng san bằng cách biệt và thắp lại cơ hội vào vòng bán kết.. Sức ép liên tục được U23 Malaysia tạo ra về phía khung thành U23 Lào là khá đáng kể dẫu vậy điều người Mã cần là bàn thắng lại không thấy đến.

U23 Lào vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022 sau khi vượt qua U23 Malaysia
U23 Lào vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022 sau khi vượt qua U23 Malaysia

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, U23 Malaysia đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai ở những phút cuối trận. Souksakhone ấn định tỷ số 2-0 cho U23 ở phút 86 qua đó chấm dứt những nỗ lực của U23 Malaysia.

Chiến thắng 2-0 (4-1 sau hai lượt trận) giúp U23 Lào thẳng tiến tới vòng bán kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng xứ Triệu Voi lọt vào tới vòng đấu này.

Ở vòng bán kết, U23 Lào chạm trán đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất (U23 Thái Lan hoặc U23 Việt Nam) bởi tại bảng C Singapore đã chính thức bị loại sau hai trận toàn thua.

Do một số đội tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 có thành viên dương tính với covid-19, AFF đã quyết định sẽ có các đội bổ sung tối đa 10 cầu thủ để đủ lực lượng thi đấu. Tính đến chiều ngày 21/2, U23 Việt Nam hiện chỉ có 15 cầu thủ đủ điều kiện tham gia thi đấu trong trận đấu cuối bảng C gặp U23 Thái Lan.

Để vào bán kết, U23 Việt Nam chỉ cần không thua U23 Thái Lan là cả hai đội đều chắc chắn giành vé đi tiếp. Hai đội đã có vé vào bán kết là U23 Timor Leste (nhất bảng A) và U23 Lào (nhất bảng B).

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại