Thứ năm, 25/04/2024 | 10:30
RSS

Vì tương lai ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng nên loại bỏ Tuấn Anh

Thứ sáu, 18/11/2016, 15:25 (GMT+7)

Sau nhiều ngày phải ở khách sạn để phục hồi chấn thương thì cuối cùng, Tuấn Anh đã có thể bắt đầu những bài tập để làm quen dần với trái bóng.

Theo như tin tức mới nhất có được, trong buổi tập chiều 17/11, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có thể ra sân cùng các đồng đội. Nhưng đó chỉ là một buổi tập nhẹ khi Tuấn Anh chủ yếu đi bộ trên sân.

Theo quan sát của các phóng viên, vết thương ở khu vực đầu gối của Tuấn Anh đã bớt sưng tấy đi khá nhiều. Và có thể ở các buổi tập sau, Tuấn Anh sẽ được tập riêng với HLV thể lực Forkel với hy vọng sớm lấy lại được thể trạng tốt nhất cho AFF Cup 2016.

ĐT Việt Nam rất cần Tuấn Anh và sẽ chờ tiền vệ này đến phút cuối cùng. Nhưng với HLV Hữu Thắng, đó lại là một câu chuyện khác. Trong đầu ông lúc này ắt hẳn là những bài toán về sơ đồ đội hình không Tuấn Anh, vì bóng đá không phải môn thể thao dựa vào một cá nhân.

Tuấn Anh đã có thể xỏ giày ra sân tập nhẹ

Tuấn Anh đang gấp rút chạy đua với thời gian để sớm bình phục hoàn toàn chấn thương.

Không ai vui vẻ với thông tin này. Các CĐV lo lắng, HLV đau đầu, còn bản thân Tuấn Anh cũng đang rất thất vọng. Đây không phải lần đầu tiên anh đứng trước nguy cơ bị loại khỏi ĐT vì chấn thương.

Ở lần trước đó, HLV Miura đã kiên nhẫn chờ đợi Tuấn Anh và niềm tin đó đã được đền đáp, khi tiền vệ này trở lại và thể hiện một phong độ tuyệt vời trong chiến thắng 5-2 trước Triều Tiên. Nhưng có thể lần này, mọi chuyện sẽ không được may mắn như vậy.

Hơn nữa, nếu cố thi đấu trong khi vừa bình phục, mọi chuyện có thể trầm trọng hơn nhiều. Chẳng ai biết được cái đầu gối của Tuấn Anh sẽ phải chịu đau đớn đến mức nào nếu anh cố ra sân, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến cả sự nghiệp sau này.

Vậy thì tốt nhất HLV Hữu Thắng nên quyết đoán, loại Tuấn Anh khỏi đội hình và phát huy những điểm mạnh của những quân bài ông đang có. Còn về phía tiền vệ sinh năm 1995, có lẽ các CĐV sẽ phải đợi lần sau vậy.

Nguyệt Anh
Theo Đời sống Plus