Thứ tư, 24/04/2024 | 22:22
RSS

Giấu ma túy trong chỗ hiểm, đối tượng 'giãy nảy' khi CSCĐ chạm vào người

Thứ hai, 29/06/2020, 10:00 (GMT+7)

Lúc xuống xe, đối tượng này tỏ ra "bất cần", nói rằng cảnh sát có thể kiểm tra xe của anh ta "thoải mái", nhưng... "đừng chạm vào người" khiến cảnh sát nghi ngờ, quả nhiên, đối tượng có giấu ma túy trong người.

Theo ANTĐ, rạng sáng 28/6/2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn ở khu vực đường Bưởi (phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Tổ CSCĐ đã dừng xe, yêu cầu người đàn ông trên chấp hành việc kiểm tra hành chính. Lúc xuống xe, đối tượng này tỏ ra "bất cần", nói rằng cảnh sát có thể kiểm tra xe của anh ta "thoải mái", nhưng... "đừng chạm vào người".

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông trên giấu 2 bọc lớn đựng tinh thể màu trắng ở trong quần lót, phía sau mông. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã phải thừa nhận đây là ma túy đá, do anh ta mua với số tiền 10 triệu đồng ở phố Khâm Thiên.

Giấu ma túy trong chỗ hiểm, đối tượng 'giãy nảy' khi CSCĐ chạm vào người
Chân dung đối tượng Kim Toàn Lộc. Ảnh: ANTĐ

Danh tính của người đàn ông trên được làm rõ là Kim Toàn Lộc (SN 1973; trú tại tổ 33 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Lộc là đối tượng đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên cạnh 2 gói ma túy đá, Lộc còn mang theo 26 triệu đồng.

Trước đây, vụ việc giấu ma túy trong chỗ hiểm cũng từng diễn ra. Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho VOV biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1976; trú tại số 1 ngách 77/5 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân) để điều tra hành vi tàng trữ ma tuý.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 13/6, tổ công tác Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn quận Cầu Giấy. Khi đến khu vực đường Võ Chí Công, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Lúc này người phụ nữ ngồi sau tỏ thái độ không chấp hành, nhận thấy có sự bất thường, tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu người phụ nữ chấp hành nghiêm việc kiểm tra. Người này đã tự rút từ trong áo lót ra 2 gói nilon đựng các tinh thể màu trắng giao nộp rồi rút thêm 01 bọc nilon trong quần ra giao nộp.

Tiến hành kiểm tra bọc nilon trên chứa một túi đựng đầy ma túy đá, túi còn lại đựng 100 viên hồng phiến, cùng 2 viên nén màu xanh. Danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1976; trú tại số 1 ngách 77/5 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân).

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN