Thứ tư, 24/04/2024 | 09:48
RSS

Giáo viên tiểu học đi buôn bán ma túy dịp nghỉ hè vì 'không có gì làm'

Thứ ba, 15/01/2019, 16:28 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, giáo viên 40 tuổi khai thời gian nghỉ hè không có gì làm nên đã lao vào con đường buôn cái chết trắng qua đường biên giới.

Thầy giáo mang súng đi buôn 'cái chết trắng' lãnh án tử
Vừ Bá Xênh tại tòa. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 15/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm đối với Vừ Bá Xênh (40 tuổi, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước khi phạm tội, bị cáo là giáo viên trường tiểu học trên địa bàn.

Theo cáo trạng, Vừ Bá Xênh khai rõ, khoảng ngày 14/6/2018 khi đi chợ phiên tại biên giới Việt - Lào, Xênh gặp một người anh em dân tộc Mông cùng họ Vừ ở phía bên kia biên giới.

Người anh em này đã bàn Xênh cùng hợp tác, móc nối với những người buôn ma túy từ Lào vào nội địa để tiêu thụ. Theo đó, mỗi lần làm việc thành công, Vừ Bá Xênh sẽ được trả tiền công 200 USD. Thấy việc phối hợp làm ăn đơn giản, thu nhập cao mà không phải bỏ vốn, Vừ Bá Xênh đã đồng ý.

Tối ngày 27/6/2018, Xênh đến điểm hẹn ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn mang 20 bánh heroin, 7 kg ma túy đá, 12.000 viên hồng phiến rồi thủ thêm khẩu súng cùng đồng bọn đi giao dịch với đối tác.

Đến rạng sáng hôm sau, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với lực lượng công an bắt quả tang hành vi phạm tội của Xênh khi số hàng trắng rên được đưa vào địa bàn Nghệ An tiêu thụ.

Khi các trinh sát ập vào khống chế Xênh thì một đối tượng khác lập tức rút súng nã liên tiếp vào lực lượng vây bắt rồi nhanh chóng tháo chạy vào rừng. Vụ việc khiến Trung úy Nguyễn Đình Tài (Trinh sát PCTP của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An), bị trúng 1 phát đạn vào vùng bụng.

Tang vật thu được tại hiện trường là 20 bánh heroin, 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 15 viên đạn, 1 vỏ đạn và 1 điện thoại di động. Qua giám định, tổng khối lượng ma túy Vừ Bá Xênh mang theo là 14.968,68g. Tại cơ quan điều tra, giáo viên 40 tuổi khai thời gian nghỉ hè không có gì làm nên đã lao vào con đường phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội cần trừng trị nghiêm minh trước pháp luật Với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên án tử hình cho bị cáo Vừ Bá Xênh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.


Xem thêm: Hành trình vây bắt trùm ma túy đội lốt đại gia ở Lạng Sơn

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN