Trend "đeo gông" trên TikTok đang "gây sốt" nhưng được cảnh báo với nhiều hệ lụy. Mới đây, một clip xuất hiện hình ảnh các em bé "đeo gông” vào tay và ghi những lỗi mà các em đã mắc như đi học muộn, ăn chậm, nói chuyện trong lớp... đang khiến dân mạng bất bình.
Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sau khi tách trường đã có 30 lớp với 1.111 học sinh, nhà trường hiện tại không tiếp nhận thêm học sinh do cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện.
Học viện Hàng không Việt Nam là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2024, trong đó ngành thấp nhất có điểm chuẩn 18, tức 6 điểm/môn thí sinh cũng đỗ.
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post cảnh báo, với thủ đoạn lập fanpage mạo danh cuộc thi viết thư quốc tế UPU để đăng thông tin về cuộc thi giả mạo và hứa hẹn giải thưởng hấp dẫn, kẻ lừa đảo dẫn dụ học sinh, phụ huynh đăng ký nhằm đánh cắp thông tin và tài sản.
Các trường hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển.
Đạt thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, thủ khoa các khối thi tốt nghiệp THPT 2024 đã chính thức ghi tên vào các trường đại học "hot", thậm chí có em chỉ đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng.
Sau khi phụ huynh "vây" Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 vì phân tuyến, hiệu trưởng nhà trường khẳng định chỉ tiếp nhận học sinh tách từ Trường Tiểu học Tây Mỗ, không trực tiếp tuyển sinh.
Đại diện Sở GDĐT (Giáo dục và Đào tạo) Thái Bình sáng 20/8 đã chính thức có lời xin lỗi tới người dân, các em học sinh sau vụ lùm xùm điểm thi. Với các em đang từ đỗ thành trượt, Sở GDĐT Thái Bình cho biết sẽ tiếp xúc để ổn định tư tưởng.
Năm học 2023-2024, quy mô giáo dục Hà Nội tăng 39 trường và tăng 48.000 học sinh. Đến thời điểm này, Hà Nội có quy mô giáo dục rất lớn với 2.913 trường mầm non, phổ thông với gần 2,3 triệu học sinh, gần 130.000 giáo viên.
Từ ngày 19/8 đến 17h ngày 27/8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GDĐT. Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh bị hủy kết quả.
Nghĩ rằng 27 điểm là cao nhưng không ngờ con vẫn trượt Học viện Ngân hàng, một phụ huynh cảm thấy bất công và bất lực với cuộc đua vào đại học năm nay.