Thứ tư, 27/03/2024 | 02:29
RSS
Có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên, học sinh được ưu tiên, tuyển thẳng vào nhiều trường THPT tại Hà Nội, đa số là các trường tư thục.
Với thời tiết lạnh giá dưới 10 độ, hàng loạt các trường mầm non và tiểu học ở Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ học.
Nhiều phụ huynh Hà Nội đề xuất, thành phố nên giữ ổn định phương thức thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập thay vì mỗi năm một phương án, khiến học sinh thấp thỏm lo lắng.
Thông tư mới nhất của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân, tiêu chuẩn đối với công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào Công an nhân dân…, thí sinh dự tuyển vào các trường Công an nên lưu ý quy định mới này.
PGS.TS Ngô Thanh Bình, trưởng phòng quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Y dược Thái Bình cho biết: "Có nhiều bệnh viện đã tới trường để tuyển dụng khi các sinh viên còn đang trong quá trình học tập".
Tuyển sinh đại học năm 2024 chứng kiến nhiều trường đại học mở rộng thêm các ngành học và các phương thức cũng được điều chỉnh phù hợp với chất lượng đào tạo của từng trường.
Thông tin mới nhất của Bộ Y tế, có thể xem xét cho cấp mầm non, tiểu học nghỉ nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục.
Bằng tốt nghiệp THCS sẽ không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình từ năm học 2024-2025.
Nhiều trường THPT ở Hà Nội thông báo lịch thi thử cho học sinh lớp 10 khi chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học mới 2024-2025 chính thức "nóng".
Nhiều tỉnh, thành phố đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh các cấp.
Thời tiết hôm nay 27/12/2023: Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C.
Nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.
Theo Bộ GDĐT, đến năm 2030, những nhóm ngành nghề cần nhiều nhân lực có trình độ đại học có thể kể đến như: Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Y, Dược, Chăm sóc sức khỏe – Chăm sóc sắc đẹp...
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023. Nhiều thầy, cô trong số 200 nhà giáo tiêu biểu đã vượt khó vươn lên, bám trường, bám lớp, tình nguyện công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo,
Xem theo ngày