Thứ ba, 10/03/2026 | 04:17
RSS
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Đắk Lắk năm học 2025–2026 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi dự kiến sẽ tăng gấp gần 3 lần năm học trước.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu toàn bộ đại sứ quán Mỹ trên thế giới ngừng ngay việc phỏng vấn xin visa học tập.
Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho hay, việc chuyển đổi chương trình giáo dục, kết hợp với quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, đã tác động không nhỏ đến công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, đặc biệt là trong công tác thanh tra, kiểm tra.
Bộ Giáo dục Anh mới đây thông báo sẽ tăng 4% lương cho giáo viên phổ thông. Mức tăng được áp dụng từ năm 2025.
Ngành Giáo dục Sơn La bước vào đợt thi đua 80 ngày cao điểm ôn thi tốt nghiệp với quyết tâm vượt chỉ tiêu, bảo đảm thi nghiêm túc, thực chất, không để học sinh bị bỏ lại phía sau.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức 2 trong 1, vừa có thí sinh học Chương trình GDPT 2018, vừa có thí sinh của Chương trình GDPT 2006.
Học sinh lớp 9 ở Nam Định đang bước vào giai đoạn nước rút, tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký, thí sinh đã biết được tỷ lệ chọi vào từng trường. Để có cơ hội vào trường công lập, ngoài nỗ lực ôn tập ở chặng nước rút, thí sinh cần nắm chắc nguyên tắc xét tuyển.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến sẽ bỏ tuyển sinh lớp 1, 6 theo địa giới hành chính, áp dụng nguyên tắc đi học gần nhà từ năm học 2026-2027.
Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố quy định 8 bước đăng ký tuyển sinh đầu cấp vào trường tiên tiến hội nhập, trường có chương trình đặc thù.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố về việc sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí trên trang web chính thức.
Đại học Harvard đang mở một mặt trận mới trong cuộc chiến pháp lý chống lại chính quyền Trump với việc đệ đơn kiện lên tòa án liên bang vào thứ Sáu 23/5, nhằm đáp trả động thái của chính phủ nhằm thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường.
Tân Tổng thống Romania, ông Nicușor Dan, đã hai lần giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) với điểm tuyệt đối.
Mạng xã hội tại Philippines gần đây lan truyền thông tin cho rằng nước này sẽ ngừng áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 12 năm (K-12) từ tháng 6/2025, gây hoang mang trong dư luận.
Xem theo ngày