Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:03
RSS

Giám đốc Viện mắt Quốc tế nói gì về việc nhỏ sữa vào mắt trẻ

Thứ ba, 29/11/2016, 06:53 (GMT+7)

Hiện nay, rất nhiều bà mẹ rỉ tai nhau phương pháp nhỏ sữa vào mắt trẻ để chữa bệnh. Vậy thực hư của phương pháp này là gì và sữa mẹ có tác dụng chữa bệnh thực sự hay không?

Nhỏ sữa vào mắt trẻ để bé hết đau mắt là cách mà rất nhiều bà mẹ nuôi con nhỏ đang áp dụng. Hầu hết các mẹ đều cho rằng đây phương pháp được lưu truyền trong dân gian từ bao đời nay.

Theo phương pháp mà các mẹ chia sẻ thì khi phát hiện trẻ trong độ tuổi bú mẹ bị đau mắt, mắt có rỉ thì mẹ sẽ dùng chính sữa mẹ để nhỏ vào mắt con mỗi bên một giọt, ngày nhỏ 2 lần vào buổi sáng và tối. Rất nhiều mẹ cho rằng phương pháp này cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh.

Về vấn đề này, bác sĩ Đặng Văn Quế, Giám đốc Bệnh viện Mắt quốc tế cho biết trong sữa mẹ có rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là các kháng thể cực tốt cho sức khỏe của bé. Tuy nhiên, sữa mẹ chỉ dùng để cho trẻ bú chứ không có tác dụng đối với việc tiêu diệt vi khuẩn trong mắt.

Trong sữa mẹ có nhiều kháng thể nhưng đồng thời cũng có nhiều chất dinh dưỡng. Nếu dùng sữa mẹ nhỏ vào mắt tức là các mẹ đã vô tình tạo điều kiện để cho vi khuẩn phát triển trong mắt. Điều này dẫn đến tình trạng viêm nhiễm mắt, nếu nặng hơn có thể làm giảm thị lực của bé dẫn đến mù lòa.

Nhỏ sữa vào mắt trẻ là việc làm không có căn cứ khoa học

Nhỏ sữa vào mắt trẻ là việc làm không có căn cứ khoa học- Bác sĩ Đặng Văn Quế chia sẻ

Viện trưởng Viện mắt Quốc tế Hà Nội cũng khẳng địn: "Việc nhỏ sữa  mẹ vào mắt trẻ để chữa bệnh đau mắt là không có cơ sở khoa học".

Cùng quan điểm này, bác sĩ Trần Khánh Sâm, Phó trưởng Khoa Kết Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương cũng khẳng định các mẹ tuyệt đối không được sử dụng sữa mẹ để nhỏ vào mắt trẻ bởi điều này cực kỳ nguy hiểm. Hậu quả để lại nếu nhẹ thì trẻ bị viêm giác mạc, nặng hơn là loét, bỏng giác mạc, thậm chí có bé bị ảnh hưởng đến thị lực.

Thời gian qua Bệnh viện Mắt Trung ương đã phải tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ nhập viện do các biến chứng về mắt. Nguyên nhân là do mẹ đã tự ý dùng các bài thuốc dân gian như nhỏ nước tỏi, nhỏ sữa mẹ vào mắt con.

Bác sĩ Sâm khuyến cáo khi trẻ bị đau mắt thì tốt nhất là cha mẹ nên đưa trẻ đi khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên khoa mắt chứ không được nghe lời đồn thổi mà nhỏ sữa vào mắt con.

Nhỏ sữa vào mắt trẻ sẽ gây ra những hậu quả khôn lường

Nhỏ sữa vào mắt trẻ sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Ảnh minh họa

Việc tự ý ra hiệu thuốc kể bệnh rồi lấy thuốc về dùng cũng không nên bởi lẽ người bán thuốc ở Việt Nam đa số chỉ là dược sĩ chứ không phải là các bác sĩ chuyên khoa.

Còn nếu đơn giản hơn các mẹ muốn vệ sinh mắt hàng ngày cho bé thì có thể tham gia nhỏ nước muối inh lý 0,9% mỗi ngày một lần vào buổi tối hoặc sáng.

Trọng Tuấn
Theo Đời sống Plus