Thứ tư, 24/04/2024 | 16:18
RSS

Giám đốc Công an Hà Nội được thăng hàm Trung tướng

Thứ ba, 29/01/2019, 19:34 (GMT+7)

Thiếu tướng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội vừa được Chủ tịch nước thăng cấp hàm lên Trung tướng.

Giám đốc Công an Hà Nội được thăng hàm Trung tướng
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Hà Nội vừa được thăng hàm Trung tướng. Ảnh: Hà Nội TV.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đoàn Duy Khương vừa được thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng

Ông Đoàn Duy Khương sinh năm 1960, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; ông vào ngành Công an từ năm 1977, được đào tạo cơ bản, có quá trình công tác, chiến đấu, trưởng thành từ cơ sở.

Trong đó có 10 năm công tác tại công an cấp huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định và 15 năm công tác tại Bộ Công an. Trong 15 năm công tác tại Bộ Công an thì có 12 năm, ông Đoàn Duy Khương làm Thư ký, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Tháng 3/2016, ông Đoàn Duy Khương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP. Hà Nội thay cho ông Nguyễn Đức Chung. Ông Chung hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Đoàn Duy Khương còn là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Giám đốc Công an Hà Nội được thăng hàm Trung tướng 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng cho hai đồng chí Tô Lâm và Lương Cường. Ảnh: Công an nhân dân.

Cũng trong sáng nay 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam


Xem thêm clip: Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh: ‘Sài Gòn nên thành lập tổ 141 như Hà Nội’

Minh Anh (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN