Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:14
RSS

Giải cứu cô gái bị bố đẻ khống chế, bắt làm con tin

Thứ sáu, 27/08/2021, 14:06 (GMT+7)

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Trực Ninh giải cứu an toàn cho cô gái bị chính bố đẻ “bắt giữ làm con tin”

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng. Ảnh Cand

Báo NLĐ dẫn nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Trực Ninh, Công an tỉnh Nam Định củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Hựu (SN 1975, ngụ xóm Đoài 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh) - là người đã bắt giữ con gái ruột làm "con tin" hôm 26/8.

Theo thông tin trên báo Cand, chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, sáng 26/8, Trần Văn Hựu đã dùng ốc vít, bản lề chốt khóa toàn bộ 3 cửa ra vào nhằm không cho vợ, con gái và cháu ngoại ra ngoài.

Ngay khi nhận tin trình báo, Công an huyện Trực Ninh đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; đồng thời triển khai lực lượng đến hiện trường nắm bắt thông tin và vận động Trần Văn Hựu thả người. Tuy nhiên, Hựu đồng ý thả vợ và cháu ngoại nhưng vẫn bắt giữ con gái ở trong nhà.

Đại tá Phạm Văn Long - giám đốc Công an tỉnh Nam Định -  trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng Công an huyện Trực Ninh triển khai phương án đảm bảo an toàn, giải cứu nạn nhân đang bị giữ trái pháp luật

Sau gần 5 giờ đồng hồ kiên trì vận động, thuyết phục không thành, đến đầu giờ chiều cùng ngày, phát hiện Hựu có sơ hở, lực lượng chức năng đã bất ngờ áp sát, bắt giữ thành công nghi phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các nạn nhân. Lực lượng chức năng thu giữ 2 con dao nhọn, 1 dao lam.

Được biết, Trần Văn Hựu có 2 tiền án về ma túy và mới ra tù năm 2018. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, Hựu cùng vợ lên Hà Nội sinh sống, tìm việc làm nhưng do ảnh hưởng của dịch covid-19 hai vợ chồng trở về quê từ cuối tháng 7/2021.

Anh Quân
Theo Giáo dục & Thời đại