Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:54
RSS

Giá vàng hôm nay 31/8: USD u ám, vàng tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới

Thứ năm, 31/08/2017, 07:11 (GMT+7)

Giá vàng hôm nay 31/8 trên thế giới đứng ở mức 1.312 USD/ounce và được dự báo sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong năm nay do sức cầu đang rất lớn.

giá vàng hôm nay

Giá vàng hôm nay dự báo sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Giá vàng hôm nay 31/8 trên thế giới đứng ở mức 1.312 USD/ounce. Mặc dù giá vàng thế giới đêm qua có dấu hiệu hạ nhiệt sau phiên tăng vọt, tuy nhiên nó được dự báo sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong năm nay do sức cầu đang rất lớn. 

Trên thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước giảm 100-140 ngàn đồng so với phiên liền trước.

Chốt phiên 30/8, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,56 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,39 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,61 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giới chuyên gia nhận định, đà tăng của giá vàng thế giới do chịu tác động từ những bất ổn chính trị ngày càng leo thang, đã lan tỏa trên đến thị trường vàng toàn cầu và giá vàng trong nước cũng không ngoại lệ. Với những lo ngại đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng làm nơi trú ẩn, bởi vậy giá vàng đã ghi nhận những mốc mới thăng hoa.

ngoại tệ

Mặc dù phục hồi từ đáy nhưng giá ngoại tệ vẫn không thoát khỏi sự u ám.

Trong khi đó, đầu phiên giao dịch ngày 31/8, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,32% lên mức 92,62 điểm. USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1926 USD; 110,08 yen đổi 1 USD và 1,2923 USD đổi 1 bảng Anh. Mặc dù đồng USD trên thị trường quốc tế có dấu hiệu hồi phục từ mức thấp nhất 2 năm rưỡi, nhưng triển vọng vẫn u ám.

Nguyên nhân của sự phục hồi này chủ yếu là do đồng euro mất đà tăng và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tạm thời lắng xuống. Điều này đã thổi một luồng gió mới lên đồng USD Mỹ. Mặc dù vậy, việc chính quyền Tổng thống Donal Trump đang gặp nhiều khó khăn cùng áp lực từ các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD chưa có cửa xác lập xu hướng đi lên.

Ở thị trường Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 30/8, tỷ giá USD/VND ở đa số các ngân hàng không đổi phổ biến ở mức: 22.695 đồng/USD và 22.765 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/8, Tỷ giá euro đứng ở mức: 26.991 đồng (mua) và 27.327 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.005 đồng (mua) và 29.470 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 203,5 đồng và bán ra ở mức 207,4 đồng.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN