Thứ tư, 24/04/2024 | 08:59
RSS

Gia Lai: Đi bắn gà, người đàn ông bắn tử vong bé trai 14 tuổi

Chủ nhật, 23/06/2019, 07:12 (GMT+7)

Người đàn ông đi bắn gà bị vấp nhã khiến súng cướp cò làm em bé trai 14 tuổi trúng đạn dẫn đến tử vong.

Thông tin từ Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, đã bắt tạm giam Bùi Văn Đỉnh (46 tuổi, trú xã A Yun, Mang Yang) để điều tra làm rõ hành vi sử dụng súng tự chế khiến một thiếu niên tử vong. Nạn nhân là em Byưng (14 tuổi, trú xã A Yun, Mang Yang) bị trúng đạn vào ngực tử vong. 

Đi xem bắn súng hơi, cậu bé trúng đạn lạc tử vong thương tâm
Nơi diễn ra tang lễ của cháu Byung. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin ban đầu, chiều ngày 21/6, Đỉnh mang khẩu súng tự chế ra vườn nhà để bắn gà. Thấy vậy, nhóm 7 trẻ em và thanh niên làng Đê Kjiêng hiếu kỳ đến xem, trong đó có cháu Byung (14 tuổi). Đỉnh đã bắn nhiều phát súng về phía đàn gà trong vườn nhưng không chính xác.

Sau đó, ông Đỉnh tiếp tục tiến gần về phía đàn gà, thì dẫm phải cái máng lợn nên trượt chân khiến súng bị cướp cò, viên đạn bay lạc hướng trúng vào ngực cháu Byung đang đứng cách đó chừng 2 m.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Đỉnh đã cùng người nhà đưa cháu Byung đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang nhưng cháu đã tử vong. Hiện Công an huyện Mang Yang đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN