Thứ năm, 18/04/2024 | 22:35
RSS

Gia đình phượt thủ nhận trách nhiệm đưa thi thể Kiện ra khỏi thác Lao Phào

Thứ ba, 22/05/2018, 07:31 (GMT+7)

Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được phương án đưa thi thể phượt thủ ra khỏi thác Lao Phào. Trong khi đó, gia đình phượt thủ nhận trách nhiệm về việc này.

Gia đình phượt thủ nhận trách nhiệm đưa thi thể Kiện ra khỏi thác Lao Phào
Gia đình phượt thủ nhận trách nhiệm đưa thi thể Kiện ra khỏi thác Lao Phào về nhà an táng. Ảnh FBNV.

Chiều ngày 21/5, sau khi tổ công tác của công an Bình Thuận từ hiện trường về đến nơi tập kết tại trạm kiểm lâm tại xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thì gia đình của phượt thủ Thi An Kiện đã làm việc với cơ quan công an xin từ chối khám nghiệm tử thi.

Cùng ngày, phòng cảnh sát điều tra, phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận cùng công an huyện Tuy Phong và Trung tâm Pháp y Bình Thuận đã có mặt tại xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Vietnamnet đưa tin.

Sau đó tổ công tác cùng 2 người phát hiện thi thể và lực lương tại địa phương đã dùng xe máy tự chế chuyên dụng đi địa hình rừng núi vào đến Tà Hoàng (tiểu khu 9) cách Phan Dũng khoảng 10km, sau đó đi bộ đến thác Lao Phào khoảng 7km.

Sau đó tổ công tác đã cử người du dây xuống lòng thác và tiếp cận thi thể kéo vào cố định ở khe đá. Do thi thể nạn nhân đã phân huỷ mạnh, vách núi thác Lao Phào có nhiều chỏm đá và cây to, nên nếu bọc xác và dùng dây kéo lên sẽ rất khó khăn. Nhiều phương án đưa ra nhưng đều không khả thi. Do đó tổ công tác đã quay trở về nơi tập kết tính toán bàn phương án khác để đưa thi thể lên khám nghiệm.

Tuy nhiên, gia đình anh Thi An Kiện đã làm việc với cơ quan công an xác nhận thi thể đó là anh Thi An Kiện và xin không khám nghiệm tử thi, đồng thời chịu trách nhiệm đưa thi thể anh Kiện ra khỏi thác và đưa về nhà làm thủ tục an táng.

Trước đó, Thi An Kiện và 6 người bạn tổ chức trekking cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Ngày 11/5, nhóm xuất phát từ Tà Năng. Trưa hôm sau, cả nhóm ngồi nghỉ ở một ngã ba giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận thì phát hiện Kiện mất tích.

Mọi người tổ chức tìm kiếm bạn phượt nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã nhờ các nhóm phượt cùng chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm. Hơn một tuần, cả trăm người cùng chó nghiệp vụ, flycam đã tìm Kiện tại Tà Năng và ngày 20/5 thì phát hiện thi thể Kiện.

Tuyến Tà Năng - Phan Dũng dài hơn 50 km, trải dài qua 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng, được đánh giá là cung trekking đẹp nhất Việt Nam Tuy nhiên, cung đường này cũng rất nguy hiểm cho các phượt thủ tự đi mà không có người hướng dẫn.

Năm ngoái, một nữ phượt thủ 20 tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi đang vượt suối tại cung đường Tà Năng - Phan Dũng.


Xem thêm: Mẹ nam sinh đề nghị xem xét trách nhiệm vụ 'bà Chánh' tuyên bố 'mạng người không quan trọng'

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN