Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:48
RSS

Gia đình người phụ nữ tâm thần tố cụ ông 69 tuổi xâm hại đến có thai

Thứ hai, 02/09/2019, 07:38 (GMT+7)

Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình anh Vũ Văn S. về việc em gái anh là chị V.T (sinh năm 1982), bị hàng xóm là ông N.V (sinh năm 1950) xâm hại dẫn đến mang thai.

Theo Vietnamnet, gia đình anh Vũ Văn S. (45 tuổi) trú tại thôn Bắc Sơn, xã Hòa Bình) có đơn tố cáo lên cơ quan chức năng việc em gái là chị Vũ Thị T. (SN 1982), bị ông Nguyễn Thế V. (70 tuổi) xâm hại đến mang thai 5 tháng. Chị T. là người tâm thần, thuộc diện điều trị tại BV Tâm thần Thái Bình.

“Ông V. lợi dụng quan hệ hàng xóm thường xuyên sang nhà để hỏi han em gái tôi. Khi thấy bụng T. to lên bất thường thì gia đình mới biết là cô ấy mang thai. Gặng hỏi, T. khai do ông V. gây ra”, anh S. cho biết.

Sự việc vỡ lở, ông V. thừa nhận việc mình nhiều lần quan hệ với chị T. Ông nói nếu chị T. không bỏ thai thì ông V. sẽ chu cấp 3 triệu/ tháng. Tuy nhiên trong quá trình mang thai, chị T. đã có biểu hiện xấu về sức khỏe

Phó trưởng Công an huyện Kiến Xương Lê Mạnh Hùng thông tin: “Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiếp nhận nội dung tố cáo của gia đình chị T. Sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra”.

Gia đình người phụ nữ tâm thần tố cụ ông 69 tuổi xâm hại đến có thai
Căn nhà và sổ khám bệnh của chị T. Ảnh: Vietnamnet

“Vì tình làng nghĩa xóm, gia đình tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Thỏa thuận là như vậy nhưng đến nay ông V. không hề có trách nhiệm gì đối với việc mình đã gây ra. Vì mang bệnh tâm thần, sức khỏe lại yếu nên em tôi được đưa đi điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình" - anh S. cho hay.

Cũng theo anh S., do sức khỏe diễn biến xấu nên chị T. đã được làm thủ tục chuyển đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội Do ông V. không hỗ trợ gia đình phần kinh phí nào, quá bức xúc, gia đình đã làm đơn gửi chính quyền, cơ quan công an để được giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Trưởng Công an xã Hòa Bình cho Lao Động hay, chính quyền địa phương có nhận được đơn của gia đình anh S. Ở địa phương, ông V. thỉnh thoảng có đi chữa bệnh cho gia súc và ông V. cũng chưa từng có tiền án, tiền sự. Nhận thấy sự việc vượt quá thẩm quyền nên địa phương đã báo cáo Công an huyện Kiến Xương để xử lý theo quy định của pháp luật

Sự việc đang được các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN