Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:56
RSS

Ghen tuông, người đàn ông sát hại cô gái dã man trên phố rồi tự sát

Thứ năm, 11/08/2022, 17:29 (GMT+7)

Sau khi dùng dao gọt hoa quả đâm chị Q. tử vong ngay giữa phố Hàng Bài, người đàn ông dùng dao đâm vào người tự sát nhưng bất thành.

Sự kiện:
Hà Nội

Ghen tuông, người đàn ông sát hại cô gái dã man trên phố rồi tự sát

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: MXH

Chiều 11/8, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại phố Hàng Bài, đoạn gần Hồ Gươm khiến 1 người tử vong. Nạn nhân tử vong là chị N.T.Q. (sinh năm 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại lòng đường trước cửa số nhà 17 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm). Chị N.T.Q. bị nghi phạm  M.X.T. (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng) dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm tử vong. Sau khi đâm nạn nhân, T. đã dùng dao tự sát nhưng bất thành. Nạn nhân bị thương sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm cho hay, nguyên nhân sơ bộ được xác định có liên quan đến quan hệ tình cảm, ghen tuông. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc.

Ghen tuông, người đàn ông sát hại cô gái dã man trên phố rồi tự sát

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, khoảng 14h05 chiều cùng ngày (11/8), tại khu vực ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khi dòng người đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư, bất ngờ một người đàn ông mặc quần áo xanh, đội mũ bảo hiểm đồng phục Grab lao tới chặn chị Q. đi xe máy theo hướng Hàng Bài về hồ Hoàn Kiếm.

Sau phút đôi co, bất ngờ đối tượng dùng dao mang theo trong người đâm liên tiếp vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, người đàn ông dùng chính con dao trên đâm vào bản thân mình và nằm ôm xác nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng có mặt phong toả đoạn phố Hàng Bài từ ngã tư giáp với phố Lý Thường Kiệt đến ngã tư giáp với phố Hai Bà Trưng, đồng thời đưa hung thủ đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại