Thứ ba, 23/04/2024 | 22:21
RSS

GĐĐH CLB Nam Định xin thôi ứng cử VFF khoá 9

Thứ sáu, 14/10/2022, 06:43 (GMT+7)

Giám đốc điều hành đội Nam Định Phạm Cầm Kỳ bất ngờ có đơn xin rút lui khỏi ứng viên Ủy viên BCH VFF.

Ngày 12/10, Giám đốc điều hành đội bóng Nam Định Phạm Cầm Kỳ đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên BCH VFF khoá 9 nhiệm kỳ 2022-2026 gửi VFF. Trong đơn, ông Phạm Cầm Kỳ viết: “Trong giai đoạn đề cử nhân sự BCH VFF khoá 9 nhiệm kỳ 2022-2026, tôi được một số tổ chức thành viên của VFF đề cử vào vị trí Ủy viên BCH VFF. Tuy nhiên, do đặc thù của công việc hiện tại nên tôi không thể đảm nhiệm vị trí Ủy viên BCH VFF nếu trúng cử”.

Ông Phạm Cầm Kỳ sinh năm 1961 mới nhậm chức GĐĐH Nam Định từ tháng 4/2022 khi đội bóng thành Nam có nhà tài trợ mới. Trước khi sang làm công tác quản lý bóng đá của Nam Định, ông Phạm Cầm Kỳ từng làm Giám đốc bệnh viện tại Ninh Bình.

GĐĐH CLB Nam Định xin thôi ứng cử VFF khoá 9
GĐĐH CLB Nam Định xin thôi ứng cử VFF khoá 9 không rõ lý do

Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 9 (2022-2026) diễn ra vào ngày 6/11. Từ thời điểm này, vấn đề nhân sự chủ chốt của VFF nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trong đề án được thông qua, BCH VFF khóa 9 bao gồm 17 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch (chuyên môn, tài chính, truyền thông - đối ngoại) và 13 ủy viên. Các ứng viên được chọn ra từ sự đề cử của 74 tổ chức thành viên thuộc VFF.

Theo Điều lệ, mỗi tổ chức thành viên được giới thiệu tối đa 17 ứng viên tham gia BCH. Để ứng cử, ứng viên phải nhận được giới thiệu của tối thiểu 2 tổ chức thành viên.

Ông Trần Quốc Tuấn hiện tại đang đảm nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch VFF khóa 8, sau khi ông Lê Khánh Hải thôi chức Chủ tịch từ hồi tháng 1/2022. Ở VFF, ông Trần Quốc Tuấn là người được đánh giá cao nhất về chuyên môn và đặc biệt là các mối quan hệ quốc tế Đáng chú ý, Quyền Chủ tịch VFF được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại