Thứ năm, 28/03/2024 | 19:07
RSS

Gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung tại Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020

Thứ bảy, 17/10/2020, 09:49 (GMT+7)

Ban tổ chức Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020 sẽ tổ chức gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung ngay tại Lễ khai mạc vào chiều nay, 17/10

Chiều nay (17/10), Lễ khai mạc Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020 sẽ được tổ chức tại SVĐ Học viện An ninh Nhân dân (C500, phường Văn Quán, quận Hà Đông). Giải bóng quy tụ 12 đội bóng mạnh đến từ các cơ quan báo chí và doanh nghiệp.

Theo đại diện Ban tổ chức, trong ngày 17/10 cũng sẽ diễn ra 6 cặp đấu rất đáng chú ý giữa các đội trong bảng A,B,C.

Th.s Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Môi trường, Phó Tổng biên tập Thường trực tạp chí Kinh tế Môi trường, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ tổ chức gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Cơn bão số 7 đi qua đã để rất nhiều thiệt hại nặng nề cả về tính mạng, vật chất và tinh thần đối với người dân. Chúng tôi kêu gọi tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây sẽ là sự chia sẻ giúp người dân vùng lũ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung tại Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020. 2

Tạp chí Kinh tế Môi trường hướng về đồng bào vùng lũ miền Trung. 

Ông Phan Chí Hiếu cũng nói thêm, tại lễ khai mạc, Ban tổ quyết định lược bớt đi các chương trình ngoài lề, chương trình như ca nhạc, biểu diễn. Toàn bộ kinh phí cho những hạng mục này sẽ được ủng hộ tới đồng bào lũ lụt.

Trước đó, chiều 12/10, tại tòa soạn tạp chí Kinh tế Môi trường đã diễn ra Lễ ra mắt và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020. 12 đội được chia thành 3 bảng A,B,C thi đấu vòng tròn chọn ra 8 có thứ tự xếp hạng cao nhất đá Tứ kết. Các trận đấu sẽ diễn ra trên SVĐ C500.

Đại diện Ban tổ chức khẳng định, Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020, giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (20/10/2000 - 20/10/2020). Hơn nữa, giải đấu nhằm kết nối và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giữa các cơ quan báo chí với doanh nghiệp.

Gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung tại Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020. 1

Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020.

"Qua giải đấu, chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp kết nối, tăng cường sự hợp tác, đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp. Đồng thời, giải đấu cũng là cơ hội để tìm kiếm, phát hiện những cầu thủ triển vọng trong làng bóng đá phong trào. Ngoài ra, giải đấu còn truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xanh bền vững", Th.s Phan Chí Hiếu, Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Kinh tế Môi trường, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh.

Kết quả bốc thăm chia bảng:

Bảng A: FC Báo điện tử Dân Trí, FC Him Lam, FC Masan High-TechMaterials, FC Đài Truyền hình Hà Nội.

Bảng B: FC Tạp chí Nhà đầu tư, FC ATMB, FC BIDV - chi nhánh Thành Đô, FC Egroup.

Bảng C: CLB Phóng viên Thời sự, FC Tạp chí Đời sống và pháp luật FC Kinh tế Môi trường, FC VNPT - Vinaphone.

Thời gian diễn ra giải đấu: Từ 17/10 - 1/11 (các trận đấu diễn ra vào buổi chiều các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần).

Lễ bế mạc Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần thứ I-2020 được diễn ra vào chiều ngày 1/11 tại sân vận động C500 (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần thứ I-2020 sẽ được tin rộng rãi ở hơn 100 cơ quan thông tấn báo chí, được phát trực tiếp trên fanpage thể thao trực tuyến – KTMT.

Nhà đồng hành cùng giải đấu gồm có: Tập đoàn AMACAO, Tập đoàn Egroup, Công ty Cổ phần F88, Công ty Cổ phần Thể Thao KOJI (Zocker), Công ty Cổ phần Erowindow, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-Vinaphone), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thành Đô, Tập đoàn Thaco, Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (thuộc Tập đoàn Masan) và một số đơn vị, doanh nghiệp khác...

Gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung tại Giải bóng đá Kinh tế Môi trường lần I-2020

                                                                

PV
Theo Kinh tế Môi trường