Thứ năm, 25/04/2024 | 16:45
RSS

Chuyên gia dinh dưỡng nói gì về hình ảnh "gầy trơ xương" của Cao Ngân trong đêm chung kết Next Top Model?

Chủ nhật, 10/09/2017, 19:02 (GMT+7)

Trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2017, khán giả được phen “hốt hoảng” khi chứng kiến hình ảnh gầy trơ xương của Cao Ngân. Bác sỹ cảnh báo, việc quá gầy như thế sẽ rất nguy hiểm.

“Xem Vietnam’s Nextop Model tưởng đang xem phóng sự về nạn đói năm 1945. Người mẫu gì gầy quá trời. Nhìn mà thấy thương"... đây là một trong vô số các bình luận ngập tràn các diễn đàn xã hội ngày hôm nay sau khi hình ảnh Cao Ngân xuất hiện trên sóng truyền hình tại đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2017.

Người mẫu gầy trơ xương

Cao Ngân gầy trơ xương trên sàn catwalk Chung kết Next Top Model 2017

Cao Ngân  cao 1,78m nhưng chỉ nặng 40kg, các chuyên gia cảnh báo, cân nặng của Cao Ngân là "đáng báo động về dinh dưỡng".

Không chỉ Cao Ngân, nhiều người mẫu khác cũng ở mức "báo động" như: Thùy Dương cao 1,73 m nhưng cân nặng chỉ 42kg; Hoàng Thùy chiều cao 1,76 m, nặng 42kg (Thùy có chỉ số BMI cực thấp là 13,5), Hạ Vy cao 1,76m, nặng 48kg, Lê Thúy cao 1,79m,  nặng 51kg...

Người mẫu gầy trơ xương

Người mẫu Lê Thúy cũng rất gầy guộc

TS.BS Trương Hồng Sơn, chuyên gia dinh dưỡng, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng (Tổng Hội Y dược học Việt Nam) cho biết: "Chỉ số BMI được tham chiếu theo tuổi. Với người trên 18 tuổi như Cao Ngân, với chiều cao 1,78m, cân nặng nên có là 58,6kg. Với chiều cao này thì dưới 50,7kg được coi là thiếu năng lượng trường diễn (SDD), dưới 47.5 kg là rất gầy

Nếu cao 1,78m mà chỉ nặng 40 kg nghĩa là BMI của bạn Cao Ngân ở mức 12,6. Ở mức này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và các chức năng cơ thể. Đương nhiên người gầy như vậy không những không đẹp mà còn không khoẻ.

Theo khuyến nghị hiện nay, chỉ số BMI của người trưởng thành - tức người trên 18 tuổi - nên trên 18,5 và đặc biệt ko để dưới 16".

Người mẫu gầy

Gầy quá sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể. Vì vậy mọi người không nên để cơ thể quá gầy. Ảnh: Người mẫu Lê Thúy rất gầy guộc dù chỉ số BMI của cô còn cao hơn một số người mẫu khác

Ông Sơn kết luận: "Nếu về mặt sức khoẻ thì Lê Thuý BMI mới ở mức xấp xỉ 16, dù chỉ số này cao hơn Cao Ngân nhưng vẫn không đạt chuẩn về chiều cao – cân nặng theo giới chuyên môn về dinh dưỡng".

Bên cạnh đó, ông Sơn cho rằng: "Sự tôn vinh cái đẹp cần đi cùng sức khoẻ. Nhìn nhận về các hình ảnh người mẫu trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model năm nay, TS cho biết: “Tôi thực sự cảm thấy sốc khi thấy cuộc thi tôn vinh những hình ảnh thiếu năng lượng trường diễn như vậy; những hình ảnh này khiến giới trẻ dễ suy nghĩ và đồng nhất “gầy mới là đẹp”. Tôi nghĩ rằng từ năm sau Ban tổ chức cuộc thi nên tính toán lại, làm sao để không tạo nên một trào lưu mà có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ của giới trẻ...”.

Quá gầy ảnh hưởng đến sức khỏe

Người mẫu Thùy Dương cũng quá gầy khi cao 1,73 m mà chỉ nặng 42kg

“Việc quá gầy ảnh hưởng đến nhiều chức năng như tim mạch, sinh sản, miễn dịch. Ban tổ chức cần xem xét và đặt ra các giới hạn (tham khảo từ giới chuyên môn) vì không thể đưa ra các hình ảnh quá ốm yếu để coi đó là đẹp. Việc để các cô người mẫu quá gầy trình diễn sẽ ảnh hưởng đến cả giới trẻ và uy tín của cuộc thi” – TS Sơn cho biết.

Cũng theo TS Sơn, thực ra trên thế giới người ta cũng không đưa ra các qui định và các người mẫu thế giới cũng có xu hướng BMI thấp. Nhưng có lẽ đến mức như chúng ta đang làm (các người mẫu quá gầy như thế này xuất hiện trong một cuộc thi) thì ở mức thái quá rồi.

TS.BS Trương Hồng Sơn khuyến cáo các bạn trẻ nên tự tính cân nặng của mình nên có theo chiều cao (tính chỉ số BMI). Gầy quá sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể, vì vậy không nên để cơ thể quá gầy.

Chỉ số khối BMI của con người được tính như sau:

BMI = (tổng trọng lượng cơ thể) / (chiều cao x chiều cao).

Trong đó:

          + Trọng lượng cơ thể = kg

          + chiều cao = m hoặc cm

Sau khi có kết quả, so sánh với chỉ số khối BMI chuẩn dưới đây để biết được cơ thể mình đang ở mức nào.

Chỉ số BMI chuẩn của người châu Á:

        + BMI < 18,5: gầy

        + BMI = 18,5 – 22,9: bình thường

        + BMI = 23: thừa cân

        + BMI = 23 – 24.9: tiền béo phì

        + BMI = 25 – 29,9: béo phì độ I

        + BMI = 30: béo phì độ II

        + BMI = 40: béo phì độ III

Chất dinh dưỡng vô cùng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

 

Hoài Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN