Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:53
RSS

Gã tổ trưởng dân phố hiếp dâm bé gái rồi cho nạn nhân 20.000 đồng

Thứ ba, 02/05/2017, 06:49 (GMT+7)

Mỗi lần hiếp dâm cháu bé 14 tuổi xong, người đàn ông này đều cho cháu 20.000 – 100.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Ngày 29/4, CQĐT CATP Hạ Long cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ ánHiếp dâm trẻ em” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo thẩm quyền vụ án trên.

Tổ trưởng tổ dân phố bị khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em

Tổ trưởng tổ dân phố bị khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em. Ảnh minh họa

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, ngày 19/3/2016, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của chị D.T.C. (41 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về việc con gái chị là cháu D.T.H. (14 tuổi), học sinh lớp 6, trú ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) bị ông V.X.V. là tổ trưởng tổ dân phố, hiếp dâm nhiều lần.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và xác minh theo quy định của pháp luật

Tại cơ quan chức năng, cháu H. khai: Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 02/2016, cháu bị ông V.X.V. ép buộc giao cấu trái ý muốn 4 lần. 1 lần tại nhà ông V., 2 lần tại nhà cháu H. và 1 lần ở khu vực đồi gần nhà. Mỗi lần giao cấu với cháu H. xong, gã đàn ông này đều cho cháu từ 20.000 - 100.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Đến khoảng tháng 12/2015, cháu H. có kể cho bạn học cùng lớp về việc cháu bị ông V. hiếp dâm. Đến ngày 19/3/2016, cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng Trường THCS Cao Xanh biết được vụ việc nên đã báo cho mẹ cháu H. biết để đến Cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về tình dục và tài liệu điều tra thu thập được, ngày 23/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, vụ án hiếp dâm trẻ em đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus