Thứ năm, 28/03/2024 | 17:10
RSS

Gã cậu giở trò đồi bại với cháu gái ruột 13 tuổi rồi bỏ trốn

Thứ tư, 13/02/2019, 10:27 (GMT+7)

Thấy cháu gái 13 tuổi ngủ trong phòng, gã cậu nổi thú tính đã giở trò đồi bại với cháu ruột rồi bỏ trốn lên TP. HCM.

Cậu giở trò đồi bại với cháu gái ruột 13 tuổi rồi bỏ trốn
Ảnh minh họa

Ngày 13/2, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trên Trí thức trẻ, đơn vị đang tạm giữ Phạm Văn Sơn (31 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân là bé Ng. (là cháu ruột của Sơn, 13 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo điều tra, ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), Sơn tới nhà bé Ng. ở TP.Vũng Tàu chơi. Lúc này, Sơn thấy bé Ng. đang ngủ 1 mình trong phòng. Nổi cơn thú tính gã cậu đồi bại đã khống chế cháu rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Sơn bỏ trốn lên TP.HCM theo Dân Việt.

Sự việc sau đó được Ng. kể lại với gia đình. Quá bức xúc gia đình cháu đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, tiến hành truy xét bắt giữ Sơn. Bước đầu, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.


Xem thêm: Lời khai của nam điều dưỡng 25 tuổi hiếp dâm bệnh nhân U60

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN