Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:04
RSS

Fox Sport chỉ ra 10 sao trẻ đáng xem nhất tại vòng loại U23 châu Á 2020

Thứ sáu, 22/03/2019, 15:45 (GMT+7)

Mới đây nhất, tờ báo thể thao nổi tiếng châu Á, Fox Sport châu Á đã bình chọn 8 cầu thủ đáng xem nhất vòng loại U23 châu Á 2020, trong đó có tiền đạo Quang Hải của U23 Việt Nam.

Cách đây ít giờ, tờ báo thể thao nổi tiếng Fox Sport châu Á đã bình chọn 8 cầu thủ đáng xem nhất vòng loại U23 châu Á 2020, đáng chú ý trong danh sách này có sự xuất hiện của tiền đạo đội tuyển Việt Nam Quang Hải

1. Ikhsan Fandi (Singapore)

Trong thành phần U22 Singapore tham dự vòng loại vòng loại U23 châu Á năm nay có cái tên rất đáng chú ý, Ikhsan Fandi. Ikhsan Fandi hiện khoác áo Raufoss IL, đội bóng hạng 2 Na Uy. Chân sút này đã ghi 5 bàn trong 12 trận chơi cho ĐTQG Singapore.

Anh được đánh giá cao bởi tốc độ tuyệt vời, kỹ năng dứt điểm đa đạng và khả năng đánh hơi bàn thắng cũng như khả năng chạy chỗ thông minh.

2. Dylan de Bruycker (Philippines)

Tiền vệ trung tâm Dylan de Bruycker (gốc Bỉ) được coi là thủ lĩnh tuyến giữa, linh hồn lối chơi của U23 Philippines, anh được đánh giá cao với khả năng đánh chặn siêu hạng với thể lực sung mãn, đồng thời cũng chơi bóng đầy đầu óc, với khả năng phát động tấn công hết sức ấn tượng.

3. Lwin Moe Aung (Myanmar)

Không chỉ tài năng mà Lwin Moe Aung còn là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất U23 Myanmar vì đã 7 lần khoác áo ĐT Myanmar từ năm 2018. Tiền vệ này được coi là linh hồn của Myanmar đồng thời là niềm hy vọng vàng trong hành trình chinh phục tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào năm sau.

4. Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Tiền vệ của Hà Nội FC từng ghi 5 bàn thắng ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, giải đấu mà U23 Việt Nam đã giành ngôi Á quân xứng đáng, là thủ lĩnh của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á năm nay, Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ qua đó giúp đội bóng áo đỏ giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan năm tới.

Vòng loại U23 châu Á 2020 quy tụ nhiều tài năng trẻ của bóng đá châu Á
Vòng loại U23 châu Á 2020 quy tụ nhiều tài năng trẻ của bóng đá châu Á. Ảnh: Thethao

5. Sin Kakada (Campuchia)

Sin Kakada được coi là tiền vệ công nguy hiểm nhất Campuchia vào thời điểm hiện tại, hảo thủ xứ chùa Tháp được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà lần đầu tiên giánh vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

6. Safawi Rasid (Malaysia)

Safawi Rasid là tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Malaysia vào thời điểm hiện tại dù còn trẻ, Safawi đã là thành viên của đội tuyển quốc gia nước này, anh có màn thể hiện ấn tượng tại AFF Cup 2018 vừa qua, giải đấu mà Malaysia giành ngôi Á quân sau khi để thua tuyển Việt Nam ở trận chung kết.

7. Firza Andika (Indonesia)

Firza Andika hiện đá cho CLB Bỉ, Tubize. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này là một trong số ít cầu thủ Đông Nam Á đang thi đấu tại châu Âu dự vòng loại U23 châu Á 2020. ĐT U23 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác với Firza Andika trong cuộc đối đầu U23 Indonesia ở bảng K, ở lượt trận thứ hai diễn ra sau đây ít ngày.

8. Supachai Jaided (Thái Lan)

Tiền đạo 20 tuổi thuộc biên chế CLB Buriram United, cùng đội bóng Thái Lan 2 lần liên tiếp vô địch Thai League vào các năm 2017 và 2018. Chân sút này là hiểm họa của mọi đối thủ ở bảng K (U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei).

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN