Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:44
RSS

Filip Nguyễn lỡ trận đại chiến với Thái Lan ở vòng loại World Cup?

Thứ hai, 22/07/2019, 14:22 (GMT+7)

Nếu được gọi vào ĐTVN, thủ môn Filip Nguyễn vẫn có thể lỡ hẹn trận đại chiến với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới khi thủ tục nhập tịch của cầu thủ này lâu hơn dự kiến.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Filip Nguyễn tại giải vô địch quốc gia Séc, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định việc Filip Nguyễn có tên trong đợt tập trung Vòng loại WC 2022 bởi tài năng của anh đã được khẳng định tại Châu Âu là điều bình thường.

Tuy nhiên thủ thành này nhiều khả năng sẽ không kịp góp mặt trong trận làm khách của tuyển Việt Nam trước Thái Lan vào ngày 5/9 tới đây, khi thủ tục nhập quốc tịch của cầu thủ Việt kiều mất thời gian hơn dự kiến.

Trả lời báo Tiền Phong, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Hiện chúng tôi đã gửi hồ sơ sang đại sứ quán Việt Nam tại Czech. Các khâu thủ tục khác cũng đang được triển khai. Tuy nhiên việc này cần thời gian nên chưa thể xong sớm".

Thủ môn Filip Nguyễn nguy cơ lỡ hẹn trận đại chiến với Thái Lan
Filip Nguyễn nguy cơ lỡ hẹn trận đại chiến với Thái Lan

Nếu được gọi vào đội tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn sẽ là "đối trọng" rất lớn của Đặng Văn Lâm cho suất bắt chính. Thậm chí, nhiều chuyên gia đánh giá Filip Nguyễn cao hơn, do đã khẳng định được bản thân tại Châu Âu. Filip Nguyễn từng giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG Séc năm 2019 và hiện là cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng quốc tế cao nhất Việt Nam với 950.000 euro.

Đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao là Đặng Văn Lâm (300.000 euro), Xuân Trường đứng ở vị trí thứ 3 với giá 200.000 euro. Trong khi đó Công Phượng, Quang Hải và Đoàn Văn Hậu đứng thứ tư với giá trị 150.000 euro. Về thứ hạng các cầu thủ đang chơi tại Czech Liga, Filip cũng có bước tiến vượt bậc, tăng 80 bậc lên đứng thứ 49.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN