Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:36
RSS

Filip Nguyễn lần đầu tham dự đấu trường Europa League

Thứ hai, 13/07/2020, 15:38 (GMT+7)

Thủ môn Filip Nguyễn sẽ có lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường Europa League ở mùa giải tới khi mới đây Slovan Liberec đánh bại Mlada Boleslav với tỷ số cách biệt 2-0.

Vào tối ngày 12/7 vừa qua, trận đấu playoff tranh vé tham dự vòng sơ loại Europa League của giải VĐQG CH Séc giữa hai đội Slovan Liberec (đội bóng sở hữu thủ thành Việt kiều FiLlip Nguyễn) và Mlada Boleslav đã được diễn ra.

Ở trận đấu này, Filip Nguyễn thi đấu ngay từ đầu và có màn thể hiện ấn tượng. Thủ môn gốc Việt đã cản phá 4/8 cú sút của các cầu thủ bên phía Mlada Boleslav giúp cho đội nhà không phải nhận bàn thua nào.

Filip Nguyễn lần đầu tham dự đấu trường Europa League
Filip Nguyễn lần đầu tham dự đấu trường Europa League

Sự chắc chắn của Filip Nguyễn là động lực cho các cầu thủ ở tuyến trên thi đấu thăng hoa, để rồi với hai bàn thắng của của Pesek (63') và Masek (80') đã mang về chiến thắng 2-0 đầy quan trọng cho Slovan Liberec cùng tấm vé tham dự vòng sơ loại Europa League cho Filip Nguyễn và các đồng đội.

Như vậy sau 3 năm, Slovan Liberec đã trở lại với đấu trường châu Âu. Với thủ môn Việt kiều, đây sẽ là lần đầu tiên anh được góp mặt tại Europa League.

Liên quan tới  thủ thành Việt kiều Séc Filip Nguyễn, hiện thủ môn gốc Hải Phòng đang được Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ tối đa trong quá trình nhập tịch Việt Nam để khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Mới đây, trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Filip Nguyễn cho biết:

"Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu mọi vấn đề được giải quyết sớm nhất có thể để kịp dự vòng loại World Cup 2022 Khoác áo tuyển Việt Nam, được góp sức để dự World Cup cùng Việt Nam luôn là giấc mơ của tôi. Tôi và bố tôi đang nỗ lực hết sức để hoàn tất các thủ tục. Nhưng nếu Việt Nam thực sự muốn tôi, họ có thể giải quyết các vấn đề và thúc đẩy quá trình nhập tịch. Thực tế, tiến độ sẽ phụ thuộc phía Việt Nam".

Về giấc mơ được chơi ở các giải đấu châu Âu, thủ môn gốc Hải Phòng cho biết: ​"Đó thực sự là một giấc mơ, tôi luôn ao ước chơi bóng ở Champions League hoặc Europa League. Lúc này đây tôi hi vọng nó sẽ trở thành sự thực".

Filip Nguyễn có bố là người Hải Phòng (Thủy Nguyên), mẹ là người Séc. Theo định giá của Transfermarkt, giá trị của Filip Nguyễn là 750 nghìn Euro, khoảng 20 tỷ Đồng cao hơn hẳn so với Đặng Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải (200000 Euro),  Đỗ Hùng Dũng (250000 Euro), Quế Ngọc Hải (300000 Euro)...

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN