Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:00
RSS

Filip Nguyễn kết hôn với cô gái gốc Việt

Thứ sáu, 13/08/2021, 10:50 (GMT+7)

Quen nhau từ năm 2016, trải qua nhiều năm hẹn hò, Filip Nguyễn và Aneta chính thức thuộc về nhau với một đám cưới hạnh phúc.

Hôm 10/8, thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn và bạn gái Aneta đã kết hôn sau nhiều năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi uyên ương diễn ra tại một khách sạn nằm ở thung lũng giữa hai thành phố Praha và Kutna Hora. Đám cưới của thủ môn gốc Việt được tổ chức theo phong cách Trung Âu cổ kính, với khách mời chủ yếu là người thân và số ít bạn bè của gia đình hai bên.

"Chúng tôi đã phải chọn một thời điểm nào đó ở giữa mùa giải. Vì nhiều khả năng tôi có trận đấu vào cuối tuần, nên đám cưới đã diễn ra vào thứ ba. Nhiều cầu thủ tổ chức đám cưới vào tháng 6 trong kỳ nghỉ, nhưng tình hình khó khăn với đội bóng, thêm vào đó, bố tôi phải ở lại Việt Nam ông ấy sẽ không có thời gian để trở về", Filip Nguyễn chia sẻ trên iSport.

Theo trang Zing, vợ của Filip Nguyễn Aneta cũng là người gốc Việt, đã theo gia đình sang CH Czech sinh sống từ lâu. Cặp đôi đã hẹn hò được 5 năm. Thủ môn gốc Hải Phòng thường dành thời gian bên cạnh bạn gái. Anh từng đưa cô về Việt Nam du lịch năm 2019, trước khi cùng nhau có em bé vào năm 2020.

Filip Nguyễn kết thúc 5 năm hẹn hò bằng một đám cưới viên mãn
Thủ môn Filip Nguyễn bên gia đình nhỏ thân yêu

Khi được hỏi lý do tại sao không tổ chức đám cưới vào tháng Sáu, thời điểm kỳ nghỉ Hè của các cầu thủ diễn ra, Filip Nguyễn cho biết: "Hoàn cảnh của tôi khi ấy khá khó khăn. Bố tôi vào lúc ấy vẫn còn kẹt lại ở Việt Nam".

Theo chia sẻ của Filip Nguyễn, anh hoãn lại tuần trăng mật cho tới tháng 12/2021. Ngoài ra, anh còn dành đúng 1 ngày để tổ chức đám cưới. Vào chiều thứ Tư (11/8), thủ thành Việt kiều này đã trở lại để tập luyện..

Filip Nguyễn sinh năm 1992, đang thi đấu cho Slovacko theo dạng cho mượn từ Slovan Liberec. Anh từng được triệu tập lên tuyển CH Czech ở UEFA Nations League 2020/21, nhưng chưa ra sân thi đấu. Filip vẫn mong có thể trở lại Việt Nam để hoàn thành việc nhập quốc tịch, nhằm cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, Filip Nguyễn và Mạc Hồng Quân cùng Patrick Lê Giang đang lên kế hoạch mở một trung tâm bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em tại Cộng hòa Séc. Trung tâm bóng đá với tên gọi Sapa Praha Akademy do các cầu thủ gốc Việt thành lập sẽ hướng tới việc huấn luyện bóng đá cho các trẻ em gốc Việt tại Séc.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại