Thứ năm, 25/04/2024 | 13:23
RSS

Báo Trung Quốc ca ngợi bầu Đức, chỉ ra yếu tố giúp bóng đá Việt Nam phát triển

Thứ năm, 12/08/2021, 14:51 (GMT+7)

Đề cập tới đội tuyển Việt Nam, trang Zhuanlan.Zhihu nhắc tới bầu Đức và cho rằng tuyển Việt Nam đang giống như một "cỗ máy" được lắp ráp theo mô hình một đội bóng châu Âu.

Trong một bài viết mới đây về vòng loại thứ ba World Cup 2022 , trang Zhuanlan.Zhihu  của Trung Quốc nhắc tới bầu Đức và cho rằng tuyển Việt Nam với nhiều đánh giá tích cực: "Đặc tính về kỹ chiến thuật của bóng đá Việt Nam hiện nay không phải theo kiểu truyền thống là "nhỏ, nhanh, linh hoạt" như trước đây mà giống như một cỗ máy chính xác được trau dồi trên dây chuyền lắp ráp của bóng đá châu Âu.

Mặc dù không có cầu thủ tài năng xuất chúng như Son Heung-min (Hàn Quốc), nhưng các cầu thủ Việt Nam đều có những kỹ năng cơ bản vững chắc và khả năng phối hợp tốt. Điều này là do bóng đá Việt Nam từng hợp tác với một đại gia của Premier League là CLB Arsenal từ năm 2007, và học viện đào tạo bóng đá được tài trợ bởi tỷ phú giàu có bậc nhất Việt Nam khi đó là bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức).

Nhưng, học viện bóng đá này hoàn toàn khác với những học viện ở Trung Quốc, học viện tại Việt Nam đã thuê HLV kỳ cựu và giàu kinh nghiệm Graechen phụ trách công tác đào tạo trẻ. Vì vậy, học viện này đã xây dựng một mô hình đào tạo bóng đá trẻ theo mô hình của bóng đá Pháp.

Vì hợp tác với Arsenal, các cầu thủ còn có cơ hội sang Vương quốc Anh tập huấn và có những màn khởi động chất lượng với các đội bóng ở Premier League.nĐồng thời, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã liên tục có những động thái nặng tay nhằm chấn chỉnh môi trường bóng đá trong nước, đưa ra các biện pháp nghiêm khắc để đôn đốc các CLB trong nước tại Việt Nam cải thiện tình trạng nợ lương, xây dựng cơ sở hạ tầng và hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ.

Những chiến lược này của LĐBĐ Việt Nam đã giúp cải thiện môi trường chung của bóng đá nước nhà.nSau hơn 10 năm tích lũy, không phải ngẫu nhiên mà các đội tuyển bóng đá Việt Nam lại bùng nổ ở các trận đấu đỉnh cao. Bóng đá Việt Nam đang đi con đường gần giống như bóng đá Nhật Bản

Trên thực tế, cách mà bóng đá Việt Nam và Nhật Bản có được trong hệ thống đào tạo trẻ còn nằm ở nỗ lực mạnh mẽ trong việc trấn áp các loại hiện tượng bất hợp pháp trong bóng đá".

Báo Trung Quốc ca ngợi bầu Đức
Tuyển Trung Quốc nằm cùng bảng với Việt Nam ở VL World Cup 2022

Ở phần cuối của bài viết, trang Zhuanlan.Zhihu nói về bóng đá Trung Quốc với rất nhiều yếu điểm:n"Đặc điểm kỹ chiến thuật của đội tuyển Trung Quốc cách đây 20 năm là nhỏ, nhanh, linh hoạt, phối hợp tốt, có tiền đạo và tiền vệ xuất sắc nhất châu Á.

Thế nhưng, bây giờ, bóng đá Trung Quốc hoàn toàn mất đi những điều này. Khi chơi với những đội yếu, những điểm mạnh này của tuyển Trung Quốc có thể vẫn được phát huy nhưng mỗi khi gặp một đội mạnh, những thứ này lại biến mất.

Chúng ta có thể nhận thấy điều này từ trận đấu của tuyển Trung Quốc gặp Syria. Các tiền vệ tốt nhất của tuyển Trung Quốc cũng gặp khó khăn trước các cầu thủ Syria. Tuyển Trung Quốc không có sự kết hợp chặt chẽ giữa tấn công và phòng thủ. Về điểm này, rất khó để tuyển Trung Quốc có thể so sánh với các đội hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nếu đội tuyển Trung Quốc muốn giành chiến thắng, hy vọng duy nhất là sử dụng tất cả các ngôi sao nhập tịch. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết rằng HLV Li Tie thường chỉ giữ hai cầu thủ nhập tịch trên sân trong suốt trận đấu. Đương nhiên, tuyển Trung Quốc có thể chơi với toàn cầu thủ bản địa, nhưng muốn thắng ở vòng loại World Cup thì chỉ có thể dùng nhóm "lính đánh thuê" này, không còn cách nào khác…".

Đội tuyển Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài nguy cơ phải thi đấu trên sân trung lập, đội bóng này còn phải chịu tổn thất lớn về mặt lực lượng.

Báo giới Trung Quốc tiết lộ sau hậu vệ số 1 Tang Miao, có thêm 3 cầu thủ khác đã gặp vấn đề về sức khỏe  Cụ thể, tờ Beijing Youth Daily cho biết, ngôi sao nhập tịch Fernando vừa dính chấn thương trong trận đấu mới nhất tại giải Chinese Super League.

Bên cạnh Fernando, bộ đôi tiền vệ Li Ke và Jin Jingdao cùng nhiều khả năng không thể góp mặt ở đợt tập trung sắp tới của ĐT Trung Quốc, do những chấn thương khác nhau và lo ngại quá tải thể lực sau Chinese Super League.

Trong một diễn biến khác, hồ sơ nhập tịch của chân sút người Brazil Alan Kardec đã gần như hoàn tất, chỉ chờ sự phê duyệt của các cấp cao nhất là tuyển Trung Quốc sẽ có thêm một chân sút chất lượng cho vòng loại 3 World Cup.

Alan Kardec năm nay đã 32 tuổi, nhưng vẫn đang có phong độ tốt và kỹ thuật cá nhân điêu luyện từng khoác áo U20 và từng có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển quốc gia Brazil. Vì được đánh giá rất cao nên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang rất khẩn trương nhập tịch cho chân sút người Brazil này.

ĐT Trung Quốc dự kiến sẽ hội quân vào ngày 18/8 và chỉ có chưa đầy 2 tuần chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân gặp Australia vào ngày 2/9. Theo lịch thi đấu dự kiến của AFC, 10 ngày thi đấu của tuyển Việt Nam sẽ rơi vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022 và 3/2022.

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng). Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi  - lượt về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Trong khi hai đội đứng thứ ba của mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận play-off để tranh suất tham dự trận play-off liên lục địa với đại diện của châu lục khác. Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng Vòng loại thứ 3 - World Cup 2022 khu vực châu Á, với 10 trận đấu hấp dẫn và đáng xem của đội tuyển Việt Nam.

FIFA giữ nguyên quy định 32 đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khu vực Châu Á chỉ có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại