Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:12
RSS

Fan hâm mộ tiến cử "lão tướng" cho U23 Việt Nam

Thứ tư, 11/07/2018, 14:21 (GMT+7)

Mới đây nhất, người hâm mộ đã tiến cử ‘lão tướng’ cho U23 Việt Nam tại Asiad 2018 được tổ chức vào tháng 8 tới ở Indonesia.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng Asiad 2018, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng U23 Nhật Bản U23 Pakistan và U23 Nepal.

Tại bảng đấu này, ngoài U23 Nhật Bản ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng, hai đội bóng còn lại đều không được đánh giá quá cao so với Việt Nam

Theo dự kiến, U23 Việt Nam tham dự Asiad 2018 có nòng cốt là lứa cầu thủ từng giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 vừa qua, có bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi theo quy định của AFC (thường là các ngôi sao của ĐTQG) để tăng tính hấp dẫn cũng như thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Ngay sau lễ bốc thăm, trên nhóm vietnamfootball với gần 60.000 tham gia, các thành viên đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến: "Thầy Park nên mang sang xứ Vạn đảo những cái tên quá tuổi nào?".

U23 Việt Nam  rơi vào bảng D khá nhẹ ký

U23 Việt Nam tham dự Asiad vào tháng 8 tới. Ảnh: Thể thao

Sau 4 ngày trưng cầu ý kiến, thủ môn Đặng Văn Lâm, người đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB Hải Phòng chiếm ưu thế vượt trội.

Đứng thứ 2 là trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA. Cầu thủ sinh năm 1993 nổi tiếng là mẫu trung vệ chơi máu lửa, là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội. Đồng thời với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, Hải ‘Quế’ sẽ giúp cho hàng phòng ngự của của đội bóng áo đỏ trở nên hiệu quả hơn trước các đội bóng hàng đầu châu lục.

Người thứ 3 được fan tin tưởng nhất chính là tiền đạo 33 tuổi Nguyễn Anh Đức. Vua phá lưới V.League 2017 đã có màn tái xuất đáng nhớ ở ĐTQG Việt Nam và hiện đang có phong độ khá cao trong màu áo CLB Bình Dương tại V.League 2018.

Đầu tháng 8 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu Tứ hùng tại Việt Nam, đến thời điểm đó, những gương mặt ưu tú nhất góp mặt trong đội hình U23 mới chính thức lộ diện, song khả năng 3 cái tên quá tuổi nêu trên cũng sẽ chính thức góp mặt ở giải đấu này.


Xem thêm: Thủ môn Tuấn Mạnh: 'Tôi và Công Phượng vẫn là anh em'

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN