Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:10
RSS

Ép HLV Klinsmann từ chức, ĐT Hàn Quốc mời HLV Park Hang-seo vào 'ghế nóng'?

Thứ sáu, 16/02/2024, 06:30 (GMT+7)

Thái độ thiếu chuyên nghiệp của HLV Klinsmann khiến cả nước Hàn Quốc không chấp nhận được. LĐBĐ nước này đang ép nhà cầm quân người Đức phải từ chức, đồng thời đưa ra một loạt ứng viên thay thế...

LĐBĐ Hàn Quốc ép HLV Klinsmann từ chức?
ĐT Hàn Quốc tiếp tục trải qua chuỗi ngày buồn tại Asian Cup 2024 khi họ không thể đạt được danh hiệu và thậm chí phải chịu thất bại 0-2 trước đối thủ Jordan trong trận bán kết.

Lối chơi thiếu ấn tượng và sự kém hiệu quả của thầy trò HLV Jurgen Klinsmann đã nhận về nhiều sự chỉ trích kể từ giai đoạn vòng bảng. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nhà cầm quân người Đức liên tục có những hành động thách thức với truyền thông và người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc.


Lãnh đạo LĐBĐ Hàn Quốc đề nghị sa thải HLV Klinsmann. Ảnh: KFA.

Thực ra KFA đã rất "ngứa mắt" trước thái độ cười cợt của HLV Klinsmann ở trận cuối vòng bảng hòa Malaysia 3-3, một trận đấu mà toàn đội Hàn Quốc thi đấu như đùa, mắc sai lầm cá nhân liên tục nhưng HLV ngồi ở cabin chỉ cười và dường như còn thú vị với điều ấy.

Những thái độ liên tục dễ dãi với sự sai lầm, thiếu cầu tiến của cầu thủ nhưng không được nhà cầm quân người Đức chỉnh sửa và trăn trở khiến lãnh đạo nhà nước và KFA rất tức giận... Mặt khác, hình ảnhKlinsmann thể hiện như thế cũng mang tính báng bổ giải đấu của châu lục mà Hàn Quốc không muốn bị hiểu lầm như thế.

Mới nhất, cựu HLV của ĐT Mỹ còn không tham gia cuộc họp rút kinh nghiệm sau Asian Cup 2024, mặc dù trước đó đã tuyên bố sẽ tham gia cùng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) để thảo luận về những bài học rút ra từ giải đấu này.

Lãnh đạo của LĐBĐ Hàn Quốc đã đề xuất sa thải HLV Klinsmann sau Asian Cup 2024. Tuy nhiên, theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, quyết định này không phải là việc đơn giản do KFA đang phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chi trả khoản bồi thường từ 7 đến 8 tỷ won (khoảng 5 đến 6 triệu USD).

Một phương án khác có thể là HLV Klinsmann tự nguyện từ chức, nhưng khả năng này rất ít xảy ra. Ngoài vấn đề của HLV trưởng, ĐT Hàn Quốc còn phải đối mặt với một số rắc rối khác tại Asian Cup 2023, khi Son Heung-min bị liên quan đến một vụ ẩu đả với một số cầu thủ trẻ hơn trong đội, bao gồm cả Lee Kang-in.


Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đề nghị sa thải HLV Klinsmann. Ảnh: KFA.

Được biết, nếu HLV Klinsmann không tự nguyện từ chức thì KFA sẽ chuyển vị chiến lược gia người Đức này sang một vai trò khác, như Giám đốc Kỹ thuật chẳng hạn, đồng thời đưa một gương mặt khác ngồi vào "ghế nóng" ở ĐT Hàn Quốc.

Lãnh đạo cao nhất của KFA là Chủ tịch Chung Mong-gyu đã chính thức đánh tiếng yêu cầu HLV Klinsmann phải từ chức.

Ông Lee Seok-jae, Phó Chủ tịch KFA, đã xác nhận với báo chí Hàn Quốc việc KFA kêu gọi HLV Klinsmann từ chức.

Trong cuộc họp mật quan trọng và không có báo chí tham dự, Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu bày tỏ sự thất vọng rất lớn với HLV Klinsmann, đồng thời chỉ ra những sai lầm và cách quản lý đội tuyển yếu kém của vị HLV người Đức.

Cũng theo báo chí Hàn Quốc, KFA cũng đã xây dựng kế hoạch tìm người thay thế HLV Klinsmann. Một loạt ứng viên đã được đưa ra, trong đó có cả HLV Park Hang-seo - cựu "thuyền trưởng" ĐT Việt Nam

Cách đây ít ngày, thị trường thành phố Daegu - Hong Joon-pyo cũng đã lên tiếng đề cử HLV Park Hang-seo cho vị trí "thuyền trưởng" ĐT Hàn Quốc. Từ khi chia tay ĐT Việt Nam hôm 31/1/2023, thầy Park vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Mới đây, nhà cầm quân 66 tuổi vừa nhận lời làm cố vấn cấp cao cho CLB Bắc Ninh.

Đông Hưng
Theo Báo Dân Việt