Thứ hai, 29/04/2024 | 09:40
RSS

Ép con nợ quay clip khỏa thân để đòi khoản nợ 50 triệu đồng

Thứ sáu, 10/11/2023, 16:26 (GMT+7)

Lê Văn Quyết cho chị H. vay 50 triệu đồng với lãi suất 200%/năm đồng thời yêu cầu quay Clip khỏa thân và giao nộp căn cước công dân.

Ép con nợ quay clip khỏa thân để đòi khoản nợ 50 triệu đồng

Ép con nợ quay clip khỏa thân để đòi khoản nợ 50 triệu đồng. Ảnh: tuoitre.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin, Công an TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Quyết (24 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngoài cho vay nặng lãi, Quyết còn bị điều tra thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Quyết cho chị H. vay 50 triệu đồng với lãi suất "cắt cổ" lên đến 200%/năm.

Không chỉ vậy, Quyết còn bắt chị H. phải quay video clip khỏa thân và đưa căn cước công dân cho Quyết.

Khi chị H. không còn khả năng chi trả tiền gốc và lãi, Quyết sử dụng đoạn video clip trên đe dọa để buộc "con nợ" trả tiền.

Qua nắm bắt tình hình, Công an TP Tân Uyên đã bắt quả tang Lê Văn Quyết đang thực hiện hành vi phạm tội ở một quán cà phê trên địa bàn khu phố 4, phường Vĩnh Tân.

Bước đầu, Quyết thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã thu lợi bất chính số tiền 30 triệu đồng.

Trước đó, tình trạng đòi con nợ thế chấp bằng clip khỏa thân cũng xảy ra ở nhiều nơi. Theo báo Người lao động, ngày 8/8, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Hoàng Trọng Đức (SN 2001), Đỗ Hồng Quân (SN 2003), Phùng Quang Huy (SN 1997), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994), Nguyễn Văn Long (SN 1995), Trịnh Duy Anh (SN 1994) và Cù Việt Cường (SN 1989).

Những người này bị bắt giữ về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản".

Theo xác minh ban đầu, tháng 3/2023, Đức đến TP HCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động "Tín dụng đen" với lãi suất 360%/1 năm.

Đức chỉ đạo đàn em yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội giấy tờ tùy thân và yêu cầu quay clip khỏa thân.

Nếu khách chưa có tiền trả khi đến hạn thì nhóm này sẽ gọi điện đe dọa, đăng ảnh khỏa thân của người vay lên mạng, đồng thời gọi cho bạn bè và người thân của họ.

 

Nhung Nguyễn (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại