Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:31
RSS

Ghen tức, em dâu lạnh lùng đổ cả chậu nước nóng vào người mẹ con chị dâu

Thứ tư, 15/11/2017, 21:33 (GMT+7)

Do có tính ghen ăn tức ở nên thừa lúc hai mẹ chị G. đang nằm ngủ, Trang đã đổ cả chậu nước nóng lên người khiến mẹ con chị dâu bị bỏng nặng.

Em dâu đổ cả chậu nước nóng vào người mẹ con chị dâu

Đối tượng Chu Thị Trang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14/11. Ảnh: Người Đưa Tin

Báo Người Đưa Tin thông tin, ngày 14/11, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích và cướp tài sản đối với bị cáo Chu Thị Trang (SN 1993, trú tại thôn Phúc Đức, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội).

Theo hồ sơ nội dung vụ án, Trang và chị Nguyễn Thị Thu G. là chị em dâu, trong cuộc sống, do có tính đố kỵ nên Trang thường tìm cách để hãm hại chị G.

Tối ngày 27/12/2016, biết chị G. cùng 2 con đang ở nhà nên Trang đã đun nước sôi chắt vào phích sau đó đổ ra một chiếc thau nhựa.

Lợi dụng lúc chị G và 2 con đang ngủ, Trang bê chậu nước nóng vén màn rồi lạnh lùng hắt vào chỗ 3 mẹ con chị G. đang ngủ rồi nhanh chân bỏ chạy về nhà.

Vụ việc khiến chị G. và con trai chị bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Lê Hữu Trác. Tỷ lệ tổn thương cơ thể chị G. tại thời điểm giám định là 29%, đối với cháu Tạ Văn Q. (con trai chị G.) là 36%.

Sau khi gây án, Trang đã tới cơ quan công an đầu thú. Quá trình điều tra, bị cáo Trang tự khai ra 3 lần trộm cắp tài sản Cụ thể, một lần vào khoảng tháng 3/2015, lợi dụng nhà chị G. không có ai ở nhà, Trang đã vào buồng mở tủ trộm cắp 2 triệu đồng của chị G. và chi tiêu hết.

Lần thứ 2, do có ý định trộm cắp xe máy của chị G., Trang vờ mượn xe máy của chị dâu rồi mang thẳng đến hiệu làm khóa và “sao” ra 1 chiếc chìa khóa dự phòng cất đi.

Ngày 4/7/2016, biết chị G. chở con đến trường tiểu học xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai và bỏ xe ngoài sân trường nên Trang đã lợi dụng thời điểm này, đi bộ vào sân trường, lấy chìa khóa có sẵn mở khóa xe rồi đi thẳng đến khu vực ao Văn Chi, làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, bỏ xe ở đó rồi đi bộ về nhà. Sau đó, công an xã đã thu hồi được chiếc xe và trả lại cho chị G..

Lần thứ 3, Trang cũng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy với thủ đoạn tương tự như trên. Chiếc xe máy sau đó cũng được công an thu hồi và trả cho bị hại.

Với hành vi phạm tội như trên, TAND huyện Quốc Oai đã tuyên phạt bị cáo Chu Thị Trang 5 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt Trang phải chấp hành cho cả hai tội là 6 năm 3 tháng tù.

Theo thông tin đăng tải trên báo An Ninh Thủ Đô, tại phiên tòa phúc thẩm vào chiều 14/11 vừa qua, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời cũng tỏ ra ăn năn, hối cải. Từ đó, Trang đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét và giảm nhẹ một phần hình phạt, theo Điều 104.

Về phía bị hại thì ngược lại, tại tòa, chị G. tiếp tục đề nghị Tòa án Hà Nội tăng nặng hình phạt tù và tăng mức bồi thường thiệt hại đối với em dâu. Lý do chị G. đưa ra là hành vi của bị cáo rất tàn ác và mức án sơ thẩm chưa đủ sức răn đe.

Dù vậy, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để có căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Tương tự, kháng cáo tăng hình phạt của bị hại đối với bị cáo cũng không có cơ sở để chấp nhận.

Trên cơ sở ấy, khép lại vụ án hắt cả thau nước nóng vào mẹ con chị dâu, TAND TP. Hà Nội quyết định bác kháng cáo của cả bị cáo lẫn bị hại. Theo đó, Chu Thị Trang vẫn phải chấp hành mức án 6 năm 3 tháng tù về cả 2 tội danh như cấp sơ thẩm đã tuyên. 

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN