Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:08
RSS

Đường dây Á hậu, MC bán dâm: Vì sao không công khai người mua dâm?

Thứ sáu, 07/09/2018, 20:37 (GMT+7)

Liên quan đến đường dây Á hậu, MC bán dâm nghìn USD, nhiều người đặt câu hỏi vì sao công khai danh tính gái bán dâm mà với người mua dâm thì không?.

Đường dây á hậu, MC bán dâm: Vì sao không công khai người mua dâm?
Hai cô gái trong đường dây Á hậu, MC bán dâm giá nghìn USD ở TP. HCM

Dư luận đang xôn xao về đường dây mua bán dâm giá 25.000 USD, trong đó có sự tham gia của Á hậu, MC… Số tiền “đi khách” của những cô gái trong đường dây này được xem là "khủng".

Tuy nhiên, theo TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội khi người ta quảng bá cho những danh xưng, danh hiệu như vậy thì mức giá cao như thế không lấy gì là ngạc nhiên, thậm chí mức giá còn có thể cao hơn, báo Lao động đưa tin.

Vấn đề ở đây là số tiền không phải đo giá trị của các cô gái ấy mà là đo giá trị, vị thế của người trả tiền mua dâm, của đại gia. Điều này chứng tỏ người ta bỏ ra càng nhiều tiền thì vị thế của người ta càng lớn chứ không phải vì giá  trị của những cô gái đấy.

TS Khuất Thu Hồng cũng bày tỏ sự phản đối trước việc đưa thông tin của những người bán dâm ra công chúng, trong khi cơ quan chức năng còn đang tiến hành điều tra. Theo đó, khi phát hiện ra vụ bán dâm nào đó thì người ta lại đưa ra thông tin liên quan đến danh tính của những người bán dâm nhưng những người mua dâm thì hầu như không có thông tin gì về họ. 

"Theo quy định của luật pháp Việt Nam việc mua bán dâm là hành vi vi phạm hành chính. Cả người bán và người mua đều vi phạm. Tôi phản đối việc công bố danh tính của người mua bán dâm công khai nhưng nếu chúng ta cho rằng cần phải đưa những thông tin đó thì tại sao không đưa cả người bán và người mua", TS Khuất Thu Hồng nói. 

Cũng theo bà Hồng, sự mua bán được thỏa thuận cả hai bên nhưng khi bị phát hiện thì người bán dâm luôn luôn bị bêu tên, dù có viết tắt hay che mờ hình ảnh, nhưng lại nêu ra những thông tin mà người đọc hoàn toàn có thể hiểu đó là ai và họ sẽ hứng chịu những lời dè bỉu, chỉ trích. Trong khi người đàn ông mua dâm thì tuyệt nhiên không có thông tin gì.

Chiều 6/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, công an đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Kiều Đại Dũ (tự Pi, 22 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm". 

Trước đó như tin đã đưa chiều 30/8, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 (PC02) ập vào kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, theo Tri thức trực tuyến.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đáng chú ý, cô gái đi khách với giá 7.000 USD là á hậu một cuộc thi sắc đẹp. Người còn lại là diễn viên kiêm MC trẻ tuổi, đi khách với giá 1.500 USD.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội 6 ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, bắt quả tang 2 nữ sinh viên bán dâm cho khách với giá 300 USD và 500 USD.

Theo cảnh sát, tất cả 4 cô gái này đều chung một đường dây, do “tú ông” tên Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) điều hành 

Đường dây mại dâm này được cho là khủng nhất Việt Nam từ trước đến nay, bởi giá đi khách của 1 'chân dài' ngoài sức tưởng tượng từ 7.000 - 25.000 USD/lần/giờ. Còn đi khách nguyên đêm hay sextour thì giá cực khủng.

Từ lời khai của Dũ và các 'chân dài', công an còn xác định có nhiều người mẫu, diễn viên, MC nổi tiếng có tham gia đường dây này. Hiện phòng Cảnh sát hình sự đăng tiếp tục mở rộng điều tra.


Xem thêm: 
Lộ chiêu thức của 'tú ông' Kiều Đại Dũ tăng giá đi khách của chân dài​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN