Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:37
RSS

Đuổi việc tài xế vừa lái xe khách vừa xem điện thoại trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thứ năm, 08/08/2019, 10:51 (GMT+7)

Tài xế Nguyễn Hải Triều vừa bị cơ quan công an xử phạt hành chính 700.000 đồng và bị công ty cho thôi việc sau khi lộ clip vừa lái xe vừa xem điện thoại.

Chiều 5/8, lái xe Nguyễn Hải Triều ( SN 1974, ở Bắc Ninh) đã có hành vi xem điện thoại di động khi đang lái xe trên đoạn đường 353, cuối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sự việc được hành khách đi trên xe quay phim lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Tiếp nhận thông tin do người dân phản ánh, sáng 7/8 Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã nhanh chóng xác minh và mời lái xe Triều lên làm việc.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hải Triều là tài xế của xe khách Đoàn Xuân đã thừa nhận hành vi của mình và nhận khuyết điểm. Cảnh sát đã lập biên bản đối với lái xe khách có hành vi sử dụng điện thoại di động, khi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nhận thấy hành vi của lái xe là nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến TNGT bất cứ lúc nào, công ty đã cho anh Triều nghỉ việc. Đồng thời, anh Triều cũng bị cơ quan công an xử phạt hành chính 700.000 đồng theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đuổi việc tài xế xe khách của Hải Phòng vì vừa lái xe vừa xem điện thoại
Tài xế ô tô thản nhiên nghịch điện thoại khi đang lái xe bị phạt. Ảnh: Internet

Qua trao đổi với Petrotimes, ông Triều thừa nhận mình là người lái xe khách có hành vi xem điện thoại khi đang lái xe. Tài xế này cũng cho biết, ông đã bị công ty cho nghỉ việc ngay sau đó.

Giải thích về hành vi của mình, ông Triều chia sẻ: “Không phải tôi vừa lái xe, vừa đọc báo mà là tôi nghe nhạc trên điện thoại. Khi đó, tôi điều khiển xe có đeo tai nghe để nghe nhạc. Khi xe chạy gần hết cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tôi mới tắt nhạc đi. Trong quá trình tôi tắt nhạc, tốc độ xe cũng đã giảm xuống từ 100 xuống 80 và 60km/h. Lúc này có khách quay lại được và đưa lên mạng xã hội. Tôi không bao biện cho hành vi của mình”.

Tài xế này cũng nhận định, ngoài việc bị chấm dứt hợp đồng lao động, ông sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo luật giao thông đường bộ.

"Việc các cơ quan chức năng xử lý như thế nào, tôi chấp nhận theo quy định đó. Trong chiều 6/8, cơ quan công an đã trực tiếp gọi điện và tôi chấp nhận đến nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật” - tài xế có hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe nói.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN